Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:07
RSS

Truy sát kinh hoàng trong bệnh viện, 1 người bị chém đứt khí quản

Chủ nhật, 07/05/2017, 13:55 (GMT+7)

Trong lúc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang cấp cứu cho bệnh nhân, một nhóm côn đồ đã kéo tới và gây ra vụ truy sát kinh hoàng khiến 1 người trọng thương.

Trao đổi với báo chí, đại diện Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết vụ truy sát kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng nay 7/5. Cụ thể vào lúc 4h cùng ngày, khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận một nam thanh niên bị thương ở đầu do đánh nhau trong quán karaoke.

truy sát kinh hoàng trong Bệnh viện 1

Vụ truy sát kinh hoàng trong Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khiến 1 người bị đứt khí quản. Ảnh Infonet

Khi các bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân, một nhóm người lao tới khống chế đội ngũ y bác sĩ và tiếp tục chém người bệnh, trong đó có một vết thương ở cổ gây đứt khí quản.

Theo camera an ninh, nhóm côn đồ gồm khoảng 20 thanh niên, đi 7 xe máy và mang theo nhiều hung khí  gồm dao, mã tấu. Do vụ truy sát kinh hoàng xảy ra trong bệnh viện, nạn nhân được cấp cứu ngay nên đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Về phần nhóm côn đồ, sau khi gây ra vụ truy sát trong bệnh viện, chúng lập tức lên xe bỏ đi. Sau đó, bệnh viện đã báo cáo vụ việc lên cơ quan công an địa phương.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, vì là ngày nghỉ nên số lượng bác sĩ và bảo vệ trực rất ít. Trong khi đó, nhóm côn đồ lại quá đông và trang bị vũ khí nên khi chúng bỏ đi, các bác sĩ chỉ tập trung cứu người thay vì truy đuổi nhóm côn đồ. Qua trường hợp này, bệnh viện khẳng định sẽ siết chặt an ninh để bệnh nhân yên tâm điều trị.

truy sát kinh hoàng trong Bệnh viện 2

Trước đó ở Cà Mau cũng xảy ra một vụ truy sát trong bệnh viện. Ảnh Tuổi Trẻ

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp côn đồ kéo nhau vào tận bệnh viện truy sát đối thủ. Trước đó, một vụ việc tương tự cũng xảy ra ở Bệnh viện Cái Nước (Cà Mau).

Cụ thể vào tối 8/4, anh Trần Thanh Lợi (36 tuổi) và Nguyễn Hoàng Tuấn (33 tuổi, cùng ngụ huyện Phú Tân) được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Cái Nước cấp cứu do bị chém, mất nhiều máu.

Gần 1 giờ sau, tại khoa cấp cứu của bệnh viện xuất hiện nhóm người mang theo hung khí xông vào tìm anh Lợi và anh Tuấn. Nhóm người này vô cùng hung hăng khiên nhiều bác sĩ và bệnh nhân hoảng loạn, nhiều bệnh nhân bỏ chạy thoát thân.

Khi thấy công an xuất hiện, nhóm thanh niên trên mới chạy khỏi hiện trường. Được biết trước khi nhập viện, giữa Lợi và Tuấn có xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với nhóm thanh niên trên nên mới dẫn tới vụ truy sát kinh hoàng trong bệnh viện.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus