Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:23
RSS

Vụ cả nhà 7 người làm quan ở Quảng Nam: Lại là do “ngẫu nhiên”

Chủ nhật, 07/05/2017, 11:25 (GMT+7)

Sau các trường hợp cả nhà làm quan ở Hải Dương, Hải Phòng, Gia Lai,… mới đây dư luận lại dậy sóng vì trường hợp 7 người trong gia đình cùng làm cán bộ xã ở Quảng Nam.

Thời gian gần đây, dư luận ở xã Quế Long (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) xôn xao việc xã có 19 biên chế thì 7 vị trí chủ chốt thuộc về người nhà của Bí thư Đảng ủy xã. Trường hợp cả nhà làm quan này xảy ra trong gia đình ông Đỗ Đình Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Quế Long.

Cụ thể, bà Lê Thị Thanh Hoàng (vợ ông Hùng) giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quế Long trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp (2010 - 2015 và 2016 - 2020). Trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, có nhiều người là người thân quen của ông Hùng cùng tham gia và giữ các chức vụ chủ chốt trong bộ máy chính quyền xã.

Chủ tịch UBND xã hiện nay là ông Hồ Anh Trung. Ông Trung trước đây giữ chức xã đội trưởng 11 năm, sau đó lên chức Phó Chủ tịch và hiện là Chủ tịch UBND xã. Ông Trung có vợ gọi ông Hùng bằng cậu (mẹ vợ ông Trung với ông Hùng là chị em cùng mẹ khác cha).

UBND xã Quế Long, nơi xảy ra trường hợp cả nhà làm quan ở Quảng Nam

UBND xã Quế Long, nơi xảy ra trường hợp cả nhà làm quan ở Quảng Nam. Ảnh PLO

Phó Chủ tịch UBND xã Quế Long nhiệm kỳ 2016 – 2020 là bà Đỗ Thị Linh Phượng. Bố bà Phượng với Bí thư Hùng là hai anh em cùng cha khác mẹ, bà Phượng gọi ông Hùng bằng chú. Trước đó, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, bà Phượng là cán bộ Văn phòng Ủy ban xã.

Ông Đỗ Đình Hùng còn có người em dâu tên Trần Thị Thanh Hoa (vợ ông Đỗ Đình Hà, em trai ông Hùng) hiện là cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã.

Ngoài ra, tại UBND xã Quế Long còn có nhiều người thân của ông Đỗ Đình Hùng làm việc trong bộ máy chính quyền như ông Đỗ Văn Hùng (Trưởng Công an xã), ông Trần Hữu Sáu (Phó bí thư Đảng ủy, em rể và là bà con bên vợ ông Hùng), ông Lê Văn Nhân hiện giữ chức Chủ tịch HĐND xã (bà con bên vợ ông Hùng).

Trước thông tin về trường hợp cả nhà làm quan tại Quảng Nam, Bí thư xã Quế Long Đỗ Đình Hùng xác nhận đúng là có việc nhiều người thân trong gia đình đảm nhận các chức vụ chủ chốt trong cơ quan. Tuy nhiên, ông Hùng khẳng định tất cả đều được bổ nhiệm đúng quy trình và thực hiện đúng nguyên tắc.

“Tôi cũng lo lắng và lường trước sẽ có dư luận không tốt vì có quá nhiều người thân cùng công tác tại cơ quan. Chúng tôi cũng đã kiến nghị lên cấp trên xin luân chuyển bớt cán bộ nhưng vẫn chưa được chấp thuận”, ông Hùng nói.

Liên quan đến thông tin này, ông Lê Tấn Trung - Bí thư Huyện ủy huyện Quế Sơn cho biết: “Chúng tôi mới nghe dư luận nói nhưng chưa nhận được đơn thư nào. Riêng về công tác cán bộ nói chung, cán bộ lãnh đạo nói riêng, hàng năm đã được rà soát đánh giá của tập thể và được làm theo quy trình một cách công khai, minh bạch.

Qua phản ảnh của người dân về việc nhiều người trong nhà cùng làm quan ở Quế Long là rơi vào ngẫu nhiên, vì trước khi đồng chí Hùng đảm nhận chức Bí thư Đảng ủy xã thì các cán bộ kia cũng đã đảm nhận các vị trí khác trong cơ quan”.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus