Thứ năm, 28/03/2024 | 16:29
RSS

Bí mật động trời sau ánh đèn mờ ảo ở tiệm massage giá 150 nghìn đồng/lượt

Chủ nhật, 07/05/2017, 10:09 (GMT+7)

Để qua mặt lực lượng chức năng, các nữ nhân viên tại tiệm massage kích dục này được ký hợp đồng lao động “ảo” với mức lương 4 triệu đồng/tháng.

Trao đổi với báo chí, Đoàn 2 – Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP.HCM cho biết mới đây, đơn vị này đã kết hợp với phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đột kích và triệt phá một cơ sở massage kích dục trên địa bàn huyện Hóc Môn.

massage kích dục 1

Các nữ nhân viên tại tiệm Phụng Thủy sống bằng nghề massage kích dục cho khách. Ảnh CAND

Cụ thể vào khoảng 21h ngày 5/5, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra cơ sở massage Phụng Thủy (địa chỉ đường Lê Văn Khương, ấp 5, xã Đông Thạnh). Bị đột kích bất ngờ, một số nữ nhân viên ăn mặc mát mẻ đang chờ khác ở khu vực lễ tân cuống cuồng bỏ chạy.

Một số người khác định báo động cho nhân viên đang phục vụ khách tại các phòng nhưng không thành. Tại 2 phòng Vip, đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện 2 nhân viên nữ khỏa thân đang massage kích dục cho khách.

Làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành, các nhân viên nữ ở đây cho biết có ký hợp đồng lao động với chủ cơ sở massage trá hình này với mức lương là 4 triệu/tháng.  Tuy nhiên hợp đồng này chỉ là hình thức để qua mắt lực lượng chức năng, thực tế họ không được nhận tiền lương hàng tháng.

massage kích dục 2

Số tiền bo nhận được, nhân viên phải trích lại 10% cho chủ cơ sở massage trá hình. Ảnh CAND

Thu nhập của những nhân viên nữ ở đây chủ yếu là tiền bo của khách khi thực hiện hành vi kích dục. Những nhân viên nữ muốn xin vào làm tại cơ sở này phải đồng ý điều kiện sẵn sàng khỏa thân và kích dục cho khách khi khách có nhu cầu.

Khi khách vào massage phải mua vé với giá 150 nghìn đồng mới được phục vụ. tại các phòng nhân viên nữ sẽ gạ gẫm khách thực hiện hành vi massage kích dục với mỗi suất từ 150 - 200 nghìn đồng.

Số tiền bo nhận từ khách, nhân viên nữ phải trích ra 10% nộp lại cho chủ cơ sở. Mỗi ngày một tiếp viên phục vụ từ 3 - 5 khách. Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành lập biên bản xử lý cơ sở massage trá hình trên.

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện không ít tiệm cà phê, cơ sở massage trá hình trên địa bàn TP.HCM. Trước đó vào giữa tháng 2, Công an TP.HCM cũng phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP.HCM (Đoàn 2), tiến hành xử lý hành chính 2 tụ điểm massage kích dục trên địa bàn quận Tân Phú và quận Bình Tân do bà Đặng Thị Cà Sol đứng tên làm chủ.

massage kích dục 3

Lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều cơ sở massage kích dục ở Sài Gòn. Ảnh minh họa

Tối 15/2, các trinh sát Đội 5 Phòng cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP (Đoàn 2), bất ngờ ập vào kiểm tra tiệm massage Huyền Long ở phường Hiệp Tân (Tân Phú) và một địa điểm khác ở phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân).

Tại tiệm massage Huyền Long, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 nhân viên nữ đang khỏa thân kích dục cho khách. Cùng lúc, nhiều nữ nhân viên khác trong các phòng chờ bỏ chạy tán loạn, khi phát hiện lực lượng chức năng ập đến.

Tại cơ sở ở đường Tân Kỳ - Tân Quý (Bình Tân), các trinh sát cũng bắt quả tang 2 nữ nhân viên đang cùng khỏa thân với khách. Khai nhận với lực lượng chức năng, các nữ viên cho biết, sau khi khách mua vé xong, họ sẽ gợi ý khách massage kích dục với giá 250 – 300 nghìn đồng/người.

Theo lực lượng chức năng, dù bên ngoài cả 2 cơ sở này đều giới thiệu là công ty y học cổ truyền, nhưng thực chất chỉ là núp bóng, nhằm hoạt động massage kích dục cho khách.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus