Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:21
RSS

Trường Tiền Group bị thanh tra về thuế?

Thứ tư, 12/12/2018, 15:01 (GMT+7)

Sau những thông tin về việc Trường Tiền Group “nhận vơ” dự án của đơn vị khác làm “bánh vẽ” để huy động vốn của các đầu tư được phơi bày. Mới đây, cơ quan thuế Hà Nội đã tiến hành thanh tra về vấn đề thuế của Trường Tiền Group.

Như chúng tôi đã thông tin, tại buổi kỷ niệm 10 năm thành lập vừa qua, Trường Tiền Group cũng khoác lên minh chiếc áo của một doanh nghiệp hùng hậu với hàng loạt những lĩnh vực kinh doanh then chốt, cùng những lời giới thiệu mỹ miều về hàng loạt dự án. Trong đó, nhiều dự án được Trường Tiền Group quảng cáo với các nhà đầu tư là những dự án “ảo” hoặc của đơn vị khác, thậm chí có cả những dự án đã “chết” từ lâu.  

Theo đó, Trường Tiền Group còn công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018, doanh số của 15 công ty trực thuộc Tập đoàn này với tổng doanh thu lên tới 2.525,25 tỉ đồng - một con số thực sự gây “sốc” và đáng kinh ngạc.

Từ đây, cái tên Trường Tiền Group đã thu hút sự chú ý của dư luận với hàng loạt những dự án đầu khá lớn và nổi bật được đưa ra như: Dự án Spa Cây Bồ Đề - Đồng Mô; Dự án chung cư Sky Garden Định Công; Dự án Khu du lịch sinh thái Khuôn Thần ECO LAKE Lục Ngạn - Bắc Giang; Cùng Công ty Minh Lộc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải thành điện sạch tại thành phố Đông Hà - tỉnh Quảng Trị… 

Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của PV Đời sống Plus, mới đây Trường Tiền Group đang bị Cơ quan thuế Hà Nội thanh tra về vấn đề chấp hành nghĩa vụ thế của đơn vị này. Trong đó, nội dung thanh tra về thuế của Trường Tiền Group sẽ liên quan đến việc huy động vốn và việc đầu tư vào các dự án như đơn vị này đã quảng cáo.

Trường Tiền Group bị thanh tra về thuế ?
Trụ sở Trường Tiền Group tại Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian qua, có một số đơn vị có hình thức huy động vốn từ các nhà đầu tư bằng hợp đồng ủy thác đầu tư vào các dự án hết sức “hoàng tráng” và hứa hẹn trả lãi “khủng” cho nhà đầu tư hàng tháng… Qua đó, cách huy động vốn đầu tư như Trường Tiền Group đang triển khai trả với lãi suất “cực khủng” cùng với quảng cáo về các dự án đang đầu tư hứa hẹn sinh lời cao trong tương lai khiến người ta nhớ nhiều đến cách huy động vốn bằng hợp đồng ủy thác đầu tư để kinh doanh vàng “ảo” của Sàn vàng Khải Thái trước đây…

Sự thực, sau khi Sàn vàng Khải Thái bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an đánh sập, lúc đó nhiều nhà đầu tư mới vỡ lẽ số tiền mà Sàn vàng Khải Thái đã huy động từ họ không hề được đầu tư vào sàn vàng như Khải Thái đã quảng cáo.

Toàn bộ số tiền hàng trăm tỷ đồng huy động từ các nhà đầu tư, được đem về chất đống trong nhà ông trùm Sàn vàng Khải Thái và cách trả lãi của Khải Thái cũng là lấy tiền của người trước trả cho người sau… Điều này, tiềm ẩn một nguy cơ vô cùng nguy hiểm là khi hệ thống mất khả năng thanh toán (bị vỡ), thì đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư sẽ mất trắng mà không biết kêu ai.

Việc Trường Tiền Group đang huy động vốn của nhiều người, để đầu tư vào các dự án đang được cho là “ảo” có giống như Sàn vàng Khải Thái năm xưa hay không là câu hỏi đang được đặt ra. Trong đó, những hứa hẹn và cách trả lãi xuất cao để huy động vốn vào những dự án “ảo” đang đặt ra nhiều hoài nghi về hành động của Trường Tiền Group.

Điều này, tất nhiên sẽ cần thời gian để có câu trả lời, tuy nhiên việc bị thanh tra về thuế của cơ quan thuế sẽ rõ việc chấp hành nghĩa vụ thuế của đơn vị này và số tiền đã huy động của người dân đang được Trường Tiền Group sử dụng như thế nào.

Đồng thời, các báo cáo tài chính mà Trường Tiền Group đã “nổ” có tổng doanh thu lên đến hàng ngàn tỉ đồng là thật hay một lần nữa là thành tích “ảo” để làm “mồi câu” các nhà đầu tư cũng sẽ được làm rõ.

Theo lời tự giới thiệu của Trường Tiền Group: Tập Đoàn Trường Tiền được thành lập tháng 9/2009, tiền thân là Công ty Cổ Phần Trường Tiền Holdings. Đến nay, sau gần 10 năm hình thành, xây dựng và phát triển, công ty đã vươn mình phát triển thành Tập đoàn cường thịnh với 15 công ty con, 6 văn phòng đại diện và 4 chi nhánh lớn trên cả nước gồm: chi nhánh TPHCM, chi nhánh Tây Nguyên, chi nhánh Yên Bái và chi nhánh Kiên Giang.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Tuấn Linh
Theo Đời sống Plus/GĐVN