Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:53
RSS

Trưởng khoa bệnh viện “làm tiền” bệnh nhân bị yêu cầu tạm đình chỉ công tác

Thứ ba, 11/04/2017, 19:11 (GMT+7)

Lãnh đạo quận Gò Vấp (TP.HCM) đang phối hợp với Bệnh viện quận Gò Vấp yêu cầu tạm thời đình chỉ công tác đối với một trưởng khoa “làm tiền” bệnh nhân.

Liên quan đến vụ việc trưởng khoa bệnh viện “làm tiền” bệnh nhân, lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân quận Gò Vấp đã chỉ đạo phòng nội vụ cùng với Ban giám đốc bệnh viện Gò Vấp xem xét tạm thời đình chỉ công tác theo quy định đối với bác sĩ Vũ Hoàng Hải, Phó giám đốc kiêm Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Gò Vấp, TP.HCM

Trưởng khoa bệnh viện

Bệnh viện Gò Vấp - nơi xảy ra việc trưởng khoa bệnh viện "làm tiền" bệnh nhân. Ảnh Vnexpress

Theo chủ tịch UBND quận Gò Vấp – ông Lê Hoàng Hà, việc làm của bác sĩ này là không thể chấp nhận được. UBND quận đã họp ngay khi nắm thông tin và kết luận các vấn đề cần làm ngay để có thông tin chặt chẽ, đầy đủ nhằm kết luận và xử lý chính xác.

Bên cạnh đó, UBND quận Gò Vấp tham mưu cho Ủy ban Nhân dân quận lập đoàn thanh tra toàn diện các hoạt động của liên chuyên khoa, có liên quan tới các hoạt động lãnh đạo cũng như thực hiện phẫu thuật của bác sĩ Hà, từ đó có cơ sở để xử lý đối với vụ việc "làm tiền" bệnh nhân.

Trước đó, Bà L.T.B. (Q.Gò Vấp) nhập viện ngày 14/3 vì bệnh trĩ. Bà B. thuộc diện hưởng bảo hiểm y tế 100%. Bà chỉ phải đóng tạm ứng cho bệnh viện 500.000 đồng và có biên lai thu tiền.

Theo lời của bà B. thì vào ngày 16/3, bác sĩ Hà gọi bà vào phòng làm việc và nói sẽ phẫu thuật trĩ treo lên cho bà. Bác sĩ Hà ngã giá với bà B. là 4 triệu đồng cho ca phẫu thuật này và bà B. đồng ý. Ngày 17/3 bà B. được bác sĩ Hà khâu treo trĩ và cắt da thừa. Sau mổ, bác sĩ Hà nhận 4 triệu đồng của chồng bà B. tại bệnh viện.

Vào chiều 21/3, bà B. xuất viện về nhà. Chi phí điều trị của bà tại bệnh viện là 5,3 triệu đồng nhưng bảo hiểm chi trả 100%.

Tương tự như bà B. bà P.T.N.S. (Q.Gò Vấp) nhập viện ngày 14-3 để mổ bướu giáp đơn nhân theo diện bảo hiểm y tế. Trước khi mổ, bác sĩ Hà cũng đã gọi bà S. vào phòng làm việc và hỏi về việc mổ dịch vụ. Bác sĩ Hà tư vấn mổ dịch vụ với giá 9 triệu cộng thêm tiền dao mổ không đau, không chảy máu 2 triệu là 11 triệu đồng. Tuy nhiên do không có tiền nên bà S. đã xin được mổ theo diện bảo hiểm.

Sự việc sẽ không ầm ĩ lên khi bác sĩ Hà kì kèo xuống giá từ 5 triệu rồi chốt giá 4 triệu. Vợ chồng bà S. lo sợ việc phẫu thuật không được tốt nếu không làm theo yêu cầu nên đã đồng ý thực hiện mổ dịch vụ theo đề nghị của bác sĩ Hà. Sau mổ cắt tuyến giáp, ông Hà nhận 4 triệu đồng của chồng bà S. tại bệnh viện.

Hiện tại, vụ việc trưởng khoa bệnh viện "làm tiền" bệnh nhân vẫn đang được tích cực điều tra làm rõ để đưa ra kết luận cuối cùng.

 

Phương Anh (T/h)
Theo Đời sống Plus