Thứ năm, 25/04/2024 | 08:51
RSS

Trường học số hóa đầu tiên tại Ấn Độ

Thứ sáu, 07/04/2023, 11:56 (GMT+7)

Trường Adarsh Vidya Mandir, là trường học số hóa đầu tiên tại Ấn Độ, nơi học sinh không phải mang sách giáo khoa hay cặp nặng đến trường.


Học sinh Trường Adarsh Vidya Mandir được cấp máy tính bảng miễn phí.

Satish Jha, Chủ tịch Ashraya, tổ chức giáo dục phi chính phủ hỗ trợ trang thiết bị số hoá cho Trường Adarsh Vidya Mandir (bang Rajasthan), cho biết đây là trường đầu tiên cung cấp chương trình học STEM Robotics và AI tại Ấn Độ. Chương trình giảng dạy và bằng cấp của nhà trường đều cấp theo chứng chỉ quốc tế

Hiệu trưởng Alka Jain chia sẻ: “Chúng tôi vinh dự là trường dầu tiên triển khai hệ thống sinh thái học tập kỹ thuật số trong giáo dục phổ thông tại Ấn Độ. Các công cụ kỹ thuật số như máy tính bảng giúp khơi gợi tính tò mò, kích thích đam mê học tập, khám phá và mở ra tri thức, cơ hội mới cho học sinh Ấn Độ”.

350 học sinh và 25 giáo viên nhà trường được phát miễn phí máy tính bảng. Mỗi học sinh sẽ được cấp một tài khoản trên Hệ sinh thái học tập kỹ thuật số của nhà trường, nơi tổng hợp sách giáo khoa, tài liệu, bài tập về nhà, dự án nhóm... ở tất cả các môn học. Học sinh sẽ học và làm bài tập hoàn toàn trên máy tính bảng.

Giáo viên không sử dụng bảng đen mà thay thế bằng màn chiếu, bảng điện tử thông minh, TV thông minh để dạy học. Mọi hoạt động giáo dục đều gói gọn trong hệ thống trực tuyến của nhà trường.

Hiện nay, học phí mỗi tháng tại trường là 500 Rs (khoảng 140.000 đồng), tương đương với nhiều trường công lập khác.

Phạm Khánh - Theo Hans India
Theo Giáo dục & Thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.