Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:57
RSS

Trưởng ban trọng tài lên tiếng về tấm thẻ đỏ của cầu thủ Nam Định

Thứ ba, 26/07/2022, 11:58 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền thông mới đây, ông Dương Văn Hiền - Trưởng Ban trọng tài VFF cho biết tấm thẻ đỏ mà Đinh Viết Tú phải nhận ở vòng 9 V.League là hoàn toàn chính xác.

Trận đấu giữa Sài Gòn FC với Nam Định trong khuôn khổ vòng 9 V.League đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Hai đội cống hiến cho người hâm mộ một màn dượt đuổi tỷ số vô cùng kịch tính và cuối cùng chia điểm với tỷ số hòa 2-2.

Đội bóng thành Nam ghi bàn trước trước nhờ siêu phẩm sút phạt của Mạnh Hùng nhưng chiếc thẻ đỏ của Đinh Viết Tú đã khiến cho họ gặp khó và chỉ có thể có được 1 điểm sau khi rời sân Thống Nhất.

Trong một pha ham bóng Đính Viết Tú đã có pha phạm lỗi nguy hiểm với Lâm Thuận của đội chủ nhà và nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính điều khiển trận đấu qua đó rời sân trong sự thất vọng của BLH Nam Định.

Trưởng ban trọng tài lên tiếng về tấm thẻ đỏ của cầu thủ Nam Định
Viết Tú nhận thẻ đỏ sau và vào bóng nguy hiểm với cầu thủ của Sài Gòn FC. Ảnh: Dân Việt

Sau trận đấu, HLV Văn Sỹ kêu oan cho học trò, ông cho rằng: “Tình huống đó phạt thẻ đỏ là quá nặng. Viết Tú có thể vào bóng chậm chân hơn, chứ không ác ý. Đó là tình huống 5-5. Chúng tôi không bao giờ muốn đá xấu”.

Chia sẻ với giới truyền thông mới đây, ông Dương Văn Hiền - Trưởng Ban trọng tài VFF cho biết tấm thẻ đỏ mà Đinh Viết Tú phải nhận ở vòng 9 V.League là hoàn toàn chính xác.

“Quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân ở pha bóng này là quá chính xác. Bởi vì lực chân của Đinh Viết Tú đạp vào cổ chân của Lâm Thuận bên phía Sài Gòn FC là mạnh. Đây lại là chân trụ của Lâm Thuận nên dễ gây chấn thương rất nặng”.

“Liên đoàn bóng đá thế giới đã khuyến cáo những trường hợp vào bóng như vậy là phải rút thẻ đỏ. Trừ trường hợp cầu thủ đạp động tác như vậy, nhưng chân ở trên không hoặc không phải chân trụ của cầu thủ đối phương thì hình phạt sẽ hơn. Trường hợp của Đinh Viết Tú là rất nguy hiểm, có thể làm đối thủ gãy chân hoặc gây chấn thương rất nặng” - ông Dương Văn Hiền phân tích.

Sau 9 vòng đấu, Nam Định có 7 điểm, đứng vị trí 11 trên bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Văn Sỹ đang hơn TPHCM 1 điểm và đội cuối bảng Sài Gòn FC 3 điểm. Ở vòng đấu thứ 10, Nam Định sẽ làm khách trước SHB Đà Nẵng của HLV Phan Thanh Hùng.

Hồng Ngọc
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại