Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:53
RSS

Trung Thuận: ''Từng đi hát với cát sê chỉ 70 ngàn''

Thứ bảy, 29/04/2017, 07:15 (GMT+7)

Được nhiều khán giả biết đến qua vai anh bảo vệ trong "Giọng ải giọng ai" với chất giọng trầm ấm. Trung Thuận vừa chính thức bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp sau 4 năm theo đuổi nghệ thuật.

- Cơ duyên nào đưa bạn đến tham gia chương trình “Giọng ải giọng ai”?

- Có thể nói khi tham gia Giọng ải giọng ai với sự tình cờ mà tôi nghĩ đó là cái duyên. Khi chương trình tổ chức tuyển sinh và bạn bè giới thiệu nên tôi mới thử đăng ký tham gia xem thế nào, một phần cũng muốn thử sức với các gameshow âm nhạc đúng sở trường của mình.

- Nhiều người nhận xét showbiz là nơi thị phi, vì sao bạn lại quyết định theo đuổi ca hát?

- Lúc đầu tôi chỉ định đi hát cho vui ở khoảng thời gian còn đi học nhưng sau này nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống .

Do ảnh hưởng một phần từ mẹ vì mẹ tôi từng là ca sĩ hát phòng trà và tôi cũng yêu thích giọng hát của bà. Tôi đi hát đến nay được 4 năm và sau gameshow âm nhạc trên thì tôi muốn có những hoạt động rõ nét hơn về công việc ca hát của mình.

Thật ra tôi cũng chưa hẳn đã bước vào showbiz vì tôi vẫn chưa thuyết phục được số đông khán giả thích mình. Nhưng nếu tôi chính thức theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp thì cũng không có gì đáng ngại.

Vì ở môi trường làm việc nào thì cũng sẽ có những chuyện không hay xảy ra. Quan trọng là phải làm tốt công việc của mình và tạo chỗ đứng thật vững chắc trong lòng khán giả .

- Nhiều bạn trẻ từng theo nghệ thuật và từ bỏ vì cho rằng có nhiều rào cản nên buộc họ dừng bước, hiện tại bạn có cảm thấy khó khăn gì không?

- Khi tôi làm nghệ thuật, trước tiên là nó không phải công việc nuôi sống mình mà là một niềm đam mê thật sự. Tôi có thể làm nhiều việc để duy trì việc mình đứng trên sân khấu hát.

Đối với tôi ngày đầu đi hát chỉ nhận được castxe vỏn vẹn là 70 ngàn đồng nhưng tôi rất vui. Hiện tại thì tôi cũng thấy hạnh phúc vì được làm và theo đuổi công việc mình yêu thích từ bé.

Còn về khó khăn thì tôi thấy về mặt kinh tế hơi eo hẹp nên những sản phẩm sẽ không được hoàn toàn tốt, tôi chỉ có thể làm trong khả năng cho phép. Và cuối cùng, cái khó nhất mà tôi nghĩ là có được sự quan tâm và yêu thương từ khán giả dành cho mình.

- Trong showbiz, bạn cảm thấy ai là tấm gương để bản thân phấn đấu?

- Trong nghệ thuật thì tôi muốn phấn đấu như anh Đại Nhân vì anh có nhiều điều hay để tôi học hỏi thêm. Tôi muốn được làm nghệ thuật thật lâu dài và ở nhiều phía cạnh chứ không hẳn chỉ là một người ca sĩ cầm mic hát.

Tôi muốn trau dồi kĩ năng thanh nhạc, chậm mà chắc và không quá phô trương. Tôi nghĩ như vậy sẽ tồn tại với nghề được lâu dài.

- Bạn có kỉ niệm nào đáng nhớ trong suốt thời gian ca hát vừa qua?

- Có một kỉ niệm đáng nhớ là khi tôi đang hát ở trên sân khấu, có một anh khuyết tật đã ngắt một cánh cỏ dại để tặng tôi và đứng nhìn tôi hát rất mê say. Đối với một người trẻ như tôi thì đó thật sự là một cái kỉ niệm rất khó quên.

- Được biết sau 4 năm đi hát, bạn vừa cho ra mắt “đứa con” đầu tiên của mình?

- Về single  thì đây cũng là một cơ duyên của tôi với tác giả là anh Phạm Hoàng Duy. Do có một người bạn chung giữa hai người nên tôi và anh Duy liên hệ được với nhau. Sau khi nghe tôi hát ca khúc này, anh Duy có đánh giá cao.

Chính vì vậy, tôi cũng mở lời muốn mua lại tác quyền ca khúc này để làm single đầu tiên của mình. Đây cũng là một món quà tri ân cho những khán giả đã yêu mến mình qua ca khúc này trong Giọng ải giọng ai.

Trung Thuận từng gây sốt khán giả khi trình bày ca khúc ''Vì'' trong ''Giọng ải giọng ai''

Ở single này, hoàn toàn là tự tay tôi chuẩn bị tất cả từ hình ảnh, âm nhạc và biên đạo. Em cũng rất may mắn khi có được những người bạn và những người cộng sự rất tốt với em.

Ở bài phối lần này, em muốn mang đến khán giả một hình ảnh chàng trai vừa có thể hát vừa có thể nhảy với phong cách mạnh mẽ nam tính.

Phần trình diễn của Trùng Thuận trong tập 12 của "Giọng ải giọng ai"

Đình Cường
Theo Đời sống Plus