Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:04
RSS

Trung Quốc phát hiện virus gây Covid-19 trên bao bì hải sản từ Indonesia

Thứ sáu, 18/09/2020, 21:21 (GMT+7)

Hải quan Trung Quốc ra lệnh cấm nhập nhẩu hải sản từ một công ty Indonesia sau khi phát hiện virus corona chủng mới trên bao bì sản phẩm.

Sự kiện:
Trung Quốc

Trung Quốc phát hiện virus gây Covid-19 trên bao bì hải sản

Trung Quốc phát hiện virus gây covid-19 trên bao bì hải sản . Ảnh: Zing

Hãng tin Bloomberg hôm 18/9 dẫn lời hải quan Trung Quốc cho biết nước này sẽ ngừng nhập khẩu các sản phẩm thủy sản từ công ty PT Putri Indah của Indonesia trong một tuần sau khi phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì cá đuôi xù đông lạnh.

Theo báo Người lao động, Công ty đặt trụ sở tại tỉnh Bắc Sumatra này không trả lời khi được Bloomberg liên lạc. Nhà chức trách Trung Quốc đã tiến hành điều tra thịt, hải sản, bao bì và một số hàng nhập khẩu vì cho rằng chúng đóng vai trò như nguồn lây nhiễm Covid-19 tiềm tàng kể từ tháng 6 sau khi liên tục tìm thấy dấu vết của mầm bệnh.

Tuy nhiên, chỉ có 6 trong số hơn 500.000 mẫu thử nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, theo tuyên bố của hải quan Trung Quốc đầu tháng 9.

Được biết trước đó, Bắc Kinh đã cấm nhập khẩu các sản phẩm bao gồm thịt đông lạnh, tôm Ecuador và cánh gà Brazil vì có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy virus SARS-CoV-2 lây lan qua thực phẩm hoặc bao bì thực phẩm, các nhà nghiên cứu Trung Quốc lại phát hiện ra virus này trên cá hồi ướp lạnh có thể lây lan trong hơn một tuần.

Hiện vụ việc đang được chú ý trên các diễn đàn. Thông tin trên báo Lao động, tính đến ngày 14/9, Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu 56 công ty thực phẩm đông lạnh từ 19 quốc gia, nơi một số nhân viên mắc COVID-19. Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo hôm 15/9, 40 công ty đã tự nguyện ngừng xuất khẩu sang Trung Quốc.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.