Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:13
RSS

Trung Quốc đã tìm ra kháng thể hiệu quả chống nCoV

Thứ năm, 02/04/2020, 13:31 (GMT+7)

Theo các nhà khoa học, các kháng thể được đánh giá là hiệu quả trong việc ngăn chặn virus nCoV (virus gây nhiễm bệnh Covid -19) xâm nhập tế bào.

Nhóm nghiên cứu, đứng đầu bởi giáo sư Zhang Linqi, Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết loại thuốc được tạo ra bằng kháng thể chống nCoV hữu dụng hơn các phương pháp điều trị thử nghiệm hiện tại, bao gồm liệu pháp truyền huyết tương vốn bị hạn chế bởi nhóm máu, Vnexpress dẫn nguồn tin từ Reuters cho hay. 

Đã tìm ra kháng thể hiệu quả chống nCoV
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại cộng đồng ở Hà Nội ​​Ảnh minh họa. Nguồn TTO

Tháng 1, nhóm của Zhang và Bệnh viện Nhân dân Số 3 Thâm Quyến bắt đầu thực hiện nghiên cứu trên các bệnh nhân đã khỏi, phân lập 206 kháng thể đơn dòng có khả năng liên kết với protein của virus. Sau đó, họ tiến hành một thử nghiệm khác để đánh giá độ hiệu quả ngăn chặn nCoV xâm nhập tế bào.

Trong số 20 kháng thể đầu tiên được phân lập, 4 loại đáp ứng tiêu chí này. Đặc biệt có hai loại "cực kỳ công hiệu", ông Zhang nói. Nhóm chuyên gia đang tập trung vào việc xác định những kháng thể mạnh nhất, có thể kết hợp làm giảm nguy cơ đột biến của nCoV.

Nếu quá trình diễn ra suôn sẻ, khả năng các nhà đầu tư sẽ cho sản xuất hàng loạt để thử nghiệm, trước hết trên động vật và cuối cùng là ở người.

Theo đài ABC (Mỹ), trong bối cảnh dịch Covid -19 tiếp tục bùng phát, các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu rõ thêm về việc những đối tượng nào rơi vào nhóm có nguy cơ tiến triển bệnh nguy kịch hoặc tử vong cao hơn khi bị bệnh này, Tuổi trẻ đưa tin.

Nghiên cứu công bố tuần này trên tạp chí The Lancet đã tìm hiểu về các dữ kiện thông tin về những người bệnh dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) tại 38 quốc gia.

Kết luận tổng thể quan trọng họ rút ra được từ đây là nguy cơ tử vong vì Covid -19 tăng theo khoảng cách 10 năm giữa các nhóm tuổi người bệnh.

Cụ thể, tỉ lệ tử vong trong nhóm người bệnh Covid -19 độ tuổi 20 là 0,03%, độ tuổi 30 là 0,08%, độ tuổi 40 là 0,16%, độ tuổi 50 là 0,6%, độ tuổi 60 là 1,9%, độ tuổi 70 là 4,3% và độ tuổi từ 80 trở lên là 7,8%.

Những người có nguy cơ bị bệnh nguy kịch và tử vong cao nhất là những người ở nhóm tuổi từ 80 trở lên có bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch, bệnh hô hấp mãn tính và ung thư.

Cũng theo nghiên cứu mới, các nhà khoa học ước tính tỉ lệ tử vong vì Covid -19 tại Trung Quốc là 1,4%, thấp hơn nhiều so với tỉ lệ 3,4% các nghiên cứu trước đó đưa ra. Thời gian trung bình kể từ khi phát bệnh Covid -19 tới lúc chết khoảng 18 ngày, trong khi thời gian trung bình kể từ lúc phát bệnh tới lúc ra viện khoảng 25 ngày.

Tại Việt Nam sáng sớm 2/4, Bộ Y tế thông báo có thêm 4 bệnh nhân Covid -19, nâng tổng số bệnh nhân ghi nhận đến nay là 222 người. Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong.

Diệu Tâm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN