Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:06
RSS

Bé 3 tuổi tử vong nghi mẹ đẻ, cha dượng bạo hành: Uất nghẹn những tháng ngày địa ngục

Thứ năm, 02/04/2020, 10:58 (GMT+7)

Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo bắt khẩn cấp cặp vợ chồng nghi có hành vi bạo hành bé gái 3 tuổi tử vong để điều tra, làm rõ sự việc.

Những tháng ngày địa ngục

Ngày 1/4/2020, trao đổi với Đất Việt, một người thân của bé V. N. M. M.(3 tuổi) ở xã Võng La, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội không giấu được sự uất nghẹn về cái chết của cháu mình trước sự nghi ngờ có sự bạo hành đến từ chính mẹ ruột và cha dượng.

Theo lời kể của chị, bé M. từ khi sinh ra đã thiếu thốn tình cảm của cả cha và mẹ. "Mẹ nó lấy người chồng thứ 2 thì mang bầu nhưng rồi ly hôn từ khi chưa sinh con. Vì thế, khi bé M. ra đời, mẹ nó gửi cho bà ngoại chăm sóc rồi ra TP. Hà Nội làm ăn.

Suốt 3 năm qua, bé M. lớn lên trong sự thương yêu, đùm bọc của bà ngoại và những người thân trong gia đình. Duy chỉ có mẹ bé là không màng đến con cái, bỏ mặc bé M. cho bà ngoại chăm sóc" - chị kể.

"Gần 1 tháng trước, mẹ bé về đón cháu đi. Nhưng cũng từ đây gia đình không ai gặp được cháu nữa. Có lần bà ngoại bé Minh khăn gói lên thăm cháu thì mẹ nó không cho gặp. Bà không biết rằng cháu bị bạo hành, đang phải sống trong những tháng ngày khổ cực nhất của cuộc đời" - người thân của bé Minh cho biết.

Bé 3 tuổi tử vong nghi mẹ đẻ, cha dượng bạo hành: Uất nghẹn những tháng ngày địa ngục
Di ảnh bé gái

Còn theo lời kể của chủ nhà trọ nơi bé Minh sinh sống gần 1 tháng qua, ngay từ ngày bé được mẹ đón về sinh sống, những người xung quanh đã nghe thấy tiếng khóc thất thanh của cháu bé mà không hiểu rõ nguyên nhân vì sao.

"Có khi tiếng khóc ấy vào lúc giữa trưa, lúc thì ban tối, có khi lại vào ban đêm. Nghĩ chuyện trẻ con khóc là bình thường nên mọi người chỉ nhắc nhở người lớn nên dỗ dành con, đừng để cháu bé khóc vào thời điểm mà nhiều gia đình đang nghỉ ngơi chứ không ai nghĩ cháu bị bạo hành" - người chủ nhà trọ cho biết.

Cũng theo người này, ngoài Minh ra thì cháu còn một đứa em mới được hơn 10 tháng tuổi, đây chính là con chung của mẹ bé Minh với người chồng thứ 3. "Thi thoảng mọi người còn thấy họ bế đứa bé hơn 10 tháng tuổi ra khỏi nhà chứ không thấy bé Minh ra khỏi nhà bao giờ" - chủ xóm trọ cho biết thêm.

Ý kiến luật sư

Ngày 1/4, một lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau khi nhận báo cáo sơ bộ từ Công an quận Đống Đa, nhận thấy sự việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo bắt khẩn cấp cặp vợ chồng này nghi có hành vi bạo hành bé gái tử vong để điều tra, làm rõ sự việc.

Trao đổi với PV Kiến Thức dưới góc độ pháp lý về việc bé 3 tuổi tử vong ở HN: Xử nặng cha dượng, mẹ đẻ tàn độc? Luật sư Đặng Văn Cường, Văn Phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, có thể nói rằng khi chứng kiến những hình ảnh và thấy những thông tin này thì nhiều người không khỏi rùng mình, phẫn nộ. Hành vi này có dấu hiệu của tội giết người nên cơ quan điều tra cần sớm vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật

Trong trường hợp thông tin lan truyền trên mạng xã hội là đúng, đối tượng đã sát hại cháu bé trên là mẹ đẻ và cha dượng thì những người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như: giết người dưới 16 tuổi, giết người mà mình có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn...

Bé 3 tuổi tử vong nghi mẹ đẻ, cha dượng bạo hành: Uất nghẹn những tháng ngày địa ngục
Chân dung mẹ bé. Ảnh: Đất Việt

Và hình phạt các đối tượng này phải đối mặt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Theo quy định của pháp luật thì cha mẹ có nghĩa vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục con cái mình đến khi trưởng thành. Trong trường hợp ly hôn và tái hôn thì cha dượng, mẹ kế cũng có nghĩa vụ phải bảo vệ, chăm sóc, giáo dục con riêng của chồng, của vợ mình đến khi trưởng thành.

Trong trường hợp đã không bảo vệ, chăm sóc mà còn đánh đập, hành hạ thì đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, hình phạt sẽ nghiêm khắc hơn... Vụ việc này đang lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.

Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, gây hoang mang lo lắng trong xã hội, đồng thời cũng thể hiện một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có dấu hiệu của hành vi giết người bởi vậy cơ quan điều tra sẽ khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc này sẽ là một bài học cho những người trẻ tuổi về quan hệ hôn nhân và gia đình, về cuộc sống buông thả, thiếu trách nhiệm, thiếu đạo đức và coi thường pháp luật. Dù chế tài của pháp luật như thế nào chăng nữa thì trước tiên những người đã hành hạ, đánh đập, sát hại đứa trẻ này sẽ bị cả cộng đồng lên án mạnh mẽ và sắp tới sẽ ph

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN