Thứ tư, 24/04/2024 | 04:00
RSS

Trong ngày vui của Bôm, Quốc Tuấn bức xúc vì bị gọi là Chí Phèo

Thứ sáu, 06/10/2017, 06:16 (GMT+7)

Hôm nay là ngày vui của bé Bôm khi nhận được học bổng âm nhạc nhưng Quốc Tuấn lại không dấu nổi sự bức xúc khi được hỏi về việc chủ tịch Vinaso ám chỉ anh là Chí Phèo trong buổi họp 29/9.

Trong những ngày qua, câu chuyện hành trình chữa bệnh suốt 15 năm không nghỉ của cha con diễn viên Nguyễn Quốc Tuấn đã gây xúc động cho rất nhiều người.

Trải qua 10 ca phẫu thuật, cậu bé Nguyễn Anh Tuấn (tên ở nhà là Bôm) giờ đã có sức khỏe tạm ổn định để tập trung cho việc học. Với niềm đam mê và sự nỗ lực phi thường, bé Bôm đã thi đậu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Cậu thuộc top 5 sinh viên xuất sắc đầu vào Khoa nhạc Jazz của học viện.

Quốc Tuấn bức xúc vì bị gọi là Chí Phèo
Bé Bôm con trai diễn viên Quốc Tuấn nhận học bổng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Ngay sau màn trình diễn vào ngày khai giảng, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã quyết định sẽ tặng cho Bôm học bổng 2 năm. Hôm nay là ngày mà Bôm đón nhận món quà này. 

Trong ngày vui của con, diễn viên Quốc Tuấn không dấu được niềm hạnh phúc của mình. Như những lần trước đây, Quốc Tuấn xúc động đến rơi nước mắt. Trong hành trình cùng con thực hiện đam mê, chiến thắng bệnh tật, Quốc Tuấn đã nhiều lần không dấu được giọt nước mắt của mình. Tình cảm thiêng liêng của một người bố khiến hàng triệu người cảm động. 

Quốc Tuấn bị gọi là chí phèo
Ông Nguyễn Nguyên Thủy - chủ tịch Vinaso

Thế nhưng, vào ngày 29/9 các nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam đã có cuộc họp với ông Nguyễn Thủy Nguyên về những vấn đề cổ phần hóa hãng phim. Tại cuộc họp chủ tịch Vinaso (đơn vị nắm cổ phần lớn nhất về Hãng phim) trách móc các nghệ sĩ của Hãng phim truyện Việt Nam "không làm việc mà vẫn đòi lương", nhiều đạo diễn nhiều năm nay không làm phim.

Đặc biệt lãnh đạo Vinaso nói về các nghệ sĩ trong hãng phim với thái độ mỉa mai: "Các đồng chí khóc rất giỏi, rơi nước mắt cũng rất tốt, diễn kịch cũng tốt. Tất cả có video quay hết rồi. Tôi nói rằng chuyện đó nếu các đồng chí không nhìn thấy đó là lỗi lầm để sửa thì sẽ là tội vu khống, tội không đoàn kết".


Diễn viên Quốc Tuấn khá bức xúc khi bị gọi là Chí Phèo

Thậm chí ông còn nhắm thẳng vào bố của bé Bôm là diễn viên Quốc Tuấn: "Ở đây có đồng chí Tuấn đi đâu cũng khóc như mưa. Tôi đang sợ mấy hôm nữa có nơi khóc nghệ sĩ đau xót quá rồi treo cổ chết. Tôi đang dự phòng đây. Tôi nói thật với anh người ta gọi anh là Chí Phèo''.

Sau lễ trao học bổng của con trai, diễn viên Quốc Tuấn đã có những chia sẻ về quan điểm trước những lời nói của vị chủ tịch vinaso:

"Tôi xin lỗi phải dùng từ khốn nạn khi có thể nói nghệ sĩ là Chí Phèo, Thị Nở rồi thậm chí còn văng tục nay mẹ mai cha rồi nghệ sĩ phải treo cổ chết. Tôi không muốn tranh luận cá nhân nhiều khi một người vô văn hoá như vậy lại là ông chủ đơn vị nghệ thuật. Thực sự là không thể chấp nhận khi xúc phạm phạm đến các nghệ sĩ như vậy".

Theo đó, Quốc Tuấn khá bức xúc khi mình bị gọi là "Chí Phèo". Anh hi vọng khán giả sẽ đồng hành cùng các nghệ sĩ đòi lại sự công bằng trong thời gian chờ kết quả thanh tra chính thức. 

Lê Hoài
Theo Đời sống Plus/GĐVN