Thứ tư, 24/04/2024 | 00:51
RSS

Trọng Hoàng sở hữu thành tích vượt trội Công Phượng, Xuân Trường

Thứ ba, 10/11/2020, 11:26 (GMT+7)

Ở tuổi 31, Trọng Hoàng sở hữu bộ sưu tập thành tích vô cùng đáng nể, vượt xa cả những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh... của CLB HAGL.

Sự kiện:
V.League 2020

Khép lại mùa giải V.League 2020 đầy kịch tính, Trọng Hoàng và các đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch trong sự thán phục và chúc mừng của người hâm mộ Viettel cũng như các fan trung lập. Thành tích này giúp Hoàng "bò" tái lập kỷ lục của các đàn anh đi trước là Nguyễn Minh Phương và Võ Văn Hạnh khi có tới 4 lần vô địch V. League ở 3 CLB khác nhau.

Trong quá khứ, Trọng Trọng Hoàng vô địch V.League cùng SLNA ở mùa giải 2011, B.Bình Dương (2014 và 2015) và giờ đây Trọng Hoàng hưởng trọn niềm vui chiến thắng ở V.League 2020 với những người bạn thân thiết Khắc Ngọc, Tiến Dũng, Nguyên Mạnh...

Nguyễn Trọng Hoàng (biệt danh "Hoàng Bò"; sinh ngày 14 tháng 4 năm 1989 tại Nghệ An) là một trong cầu thủ đa năng và chất lượng bậc nhất bóng đá Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua.

Năm 2007, Trọng Hoàng là cầu thủ trẻ nhất Tuyển Việt Nam có tên trong kế hoạch chuẩn bị của huấn luyện viên Alfred Riedl cho SEA Games 24. Đáng tiếc, vào phút cuối anh đã phải xin rời đội tuyển do phải thi tốt nghiệp THPT.

Năm 2010, Trọng Hoàng cùng các đồng đội tham dự Á vận hội 2010 tại Quảng Châu. Ở giải này tuyển thủ Nghệ An ghi 2 bàn vào lưới Turkmenistan và Bahrain giúp Việt Nam lần đầu tiên vượt qua vòng đấu bảng ở một kỳ Á Vận Hội.

Trọng Hoàng là 1 trong 23 cầu thủ tham dự AFF Suzuki Cup 2018 và vô địch giải đấu này sau 10 năm chời đợi của người hâm mộ quê nhà dưới triều đại của HLV Hàn Quốc Park Hang Seo. Thi đấu ở vị trí tiền vệ song khả năng ghi bàn của Trọng Hoàng là vô cùng đáng nể.

"Hoàng Bò" từng ghi được 37 bàn thắng trong 137 lần ra sân cho đội bóng quê hương Sông Lam Nghệ An (2007-2013), ngoài ra cầu thủ này cũng sở hữu cho riêng mình 13 pha làm bàn khi còn thi đấu cho SQC Bình Định dưới dạng cho mượn trong 39 lần ra sân năm 2008.

Trọng Hoàng sở hữu thành tích vượt trội Công Phượng
Trọng Hoàng sở hữu thành tích vượt trội Công Phượng

Trong màu áo U23 Việt Nam, Trọng Hoàng ghi được 1 bàn thắng và có được 12 pha lập công cho đội tuyển quốc gia Việt Nam cho tới thời điểm này, đồng thời chiếm suất đá chính của Vũ Văn Thanh (HAGL) trong suốt 2 năm qua.

Trong Hoàng từng giành được nhiều danh hiệu cao quý như của đời cầu thủ như: vô địch AFF Cup 2020 (với tuyển Việt Nam), vô địch V.League 2020 (với Viettel), vô địch SEA Games 2019 (với U22 Việt Nam), vô địch V.League 2011, vô địch Siêu cúp bóng đá Việt Nam 2011, vô địch Cúp quốc gia Việt Nam 2010 (cùng với CLB SLNA). Vô địch V.League 2014, 2015, Siêu Cúp bóng đá Việt Nam 2014, 2015 (cùng CLB Bình Dương)… và nhiều giải thưởng cấp câu lạc bộ khác.

Ở tuổi 31, Trọng Hoàng sở hữu bộ sưu tập thành tích vô cùng đáng nể, vượt xa cả những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh...những cầu thủ nổi tiếng của lò HAGL đang ở độ chín của sự nghiệp nhưng đang mất dần suất đá chính trên tuyển vì suy giảm phong độ một cách khó hiểu.

Hung Nguyen
Theo Đời sống Plus/GĐVN