Thứ bảy, 27/04/2024 | 21:19
RSS

HAGL tại V.League 2020: Công làm thủ phá

Thứ hai, 09/11/2020, 08:59 (GMT+7)

Dù giữ thứ hạng khá thấp nhưng đội bóng phố Núi sở hữu ba cầu thủ nằm trong top vua Phá lưới của V.League 2020.

Sự kiện:
V.League 2020

CLB HAGL khép lại V.League 2020 bằng chiến thắng ấn tượng 3-0 trước tân binh HL Hà Tĩnh trên sân nhà Pleiku, qua đó vươn lên vị trí thứ 7 và vượt qua chính đối thủ trên bảng xếp hạng. Đội bóng phố Núi giành được 23 điểm ghi được 17 bàn thắng và để lọt lưới tới 36 bàn

Đáng chú ý, trong 8 trận đấu dưới thời HLV Nguyễn Văn Đàn, họ chỉ giành được 2 chiến thắng trước TP HCM và HL Hà Tĩnh và để thua liên tiếp 6 trận đấu ở giai đoạn 2 của mùa giải, một kỷ lục buồn của đội bóng này ở sân chơi quốc nội.

Dù giữ thứ hạng khá thấp nhưng đội bóng phố Núi sở hữu ba cầu thủ nằm trong top vua Phá lưới, với Top 2 Là Chevaughn Walsh (11 bàn ) Văn Toàn (5 Bàn) Văn Thanh (3 bàn) trong Top 3 và 4.

Thống kê về số lượng bàn thắng của HAGL ở V.League 2020
Văn Toàn thể hiện phong độ ấn tượng ở V.League 2020

Đáng chú ý Châu Ngọc Quang chỉ ghi được duy nhất 1 bàn ở mùa giải năm nay, trong khi đó Phan Thanh Hậu và Trần Minh Vương không có được nổi 1 pha làm bàn dù được trao không ít cơ hội thể hiện mình ở mùa giải này.

Trong khi đó bộ đôi Tuấn Anh, Xuân Trường cũng chỉ thi đấu tròn vai ở mùa giải năm nay và cũng không để lại nhiều dấu ấn. Đặc biệt, Tuấn Anh có được một bàn thắng trong giai đoạn lượt đi trong khi số bàn thắng của Xuân Trường chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Dễ nhận thấy hàng thủ vẫn là điểm yếu chí tử của HAGL như mọi khi, khiến họ không có được thành tốt ở mùa giải này. Dương như công làm thủ phá dương như đã trở thành một "đặc sản" của Văn Toàn vầ các đồng đội ở sân chơi V.League trong suốt 5 năm qua.

Ở mùa giải 2021, đội bóng phố Núi chào đón sự trở lại của Trần Minh Vương (sau chấn thương) và Công Phượng (hết hợp đồng với CLB TPHC). Cùng với đó nhiều khả năng một số nội, ngoại binh mới chất lượng và đẳng cấp cũng sẽ được bầu Đức đem về HAGL để giúp đội bóng này cạnh tranh ngôi vô địch một cách sòng phẳng với các đội bóng mạnh ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2021.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN