Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:37
RSS

Trộm chó bất thành, quay ra truy sát người phát hiện

Thứ sáu, 09/12/2016, 07:14 (GMT+7)

Khi đang dùng súng điện trộm chó, 2 "cẩu tặc" bị người dân phát hiện và hô hoán. Lát sau, chúng rủ thêm đồng bọn quay lại đánh người truy đuổi trọng thương.

Công an H.Hóc Môn, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Đỗ Văn Phong, Nguyễn Sinh Gơ, Huỳnh Trần Minh Tuyến và Trần Tuấn Tài (độ tuổi từ 19 đến 23, cùng trú huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Trước đó 1 tháng, nhóm thanh niên này đã dùng súng điện trộm chó, khi bị phát hiện, chúng đã đánh trả người truy đuổi.

dùng súng điện trộm chó

4 đối tượng trộm chó đánh người truy đuổi. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Theo điều tra, ngày 23/11, Tuyến và Phong đi xe máy đến khu vực ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, mang theo nhiều dụng cụ để trộm chó.

Theo Dân Việt đưa tin, khi 2 đối tượng này bắn súng điện vào một con chó thì bị anh Trần Hồng Phúc (23 tuổi) phát hiện, 2 đối tượng bỏ chạy. Anh Phúc hô hoán cho người dân cùng truy đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, anh Phúc có ném ly thủy tinh vào 2 đối tượng nhưng không trúng.

dùng súng điện trộm chó của người dân

Nhóm "cẩu tặc" dùng súng điện trộm chó của người dân. Ảnh Dân Việt

Bực tức vì chuyện này, Tuyến và Phong muốn trả thù liền rủ thêm Gơ và Tài cầm theo cây tầm vông có gắn thanh kim loại nhọn dùng để bắt chó và súng bắn điện đi tìm anh Phúc.

Thấy nhóm “cẩu tặc” có vũ khí, anh Phúc bỏ chạy. Không đuổi kịp anh Phúc, nhóm đối tượng này liền quay lại đập phá xe máy của anh Phúc. Nghe tiếng hô hoán, ông Trần Văn Lập (56 tuổi, cha anh Phúc) chạy ra can ngăn thì bị nhóm này dùng cây tầm vông đâm trúng vào ngực gục tại chỗ. Sau khi gây án, cả nhóm lên xe bỏ trốn.

Ông Lập được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, thương tích nặng. Qua giám định, ông Lập bị tỉ lệ thương tật 62%

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn ngay lập tức truy xét, tạm giữ nhóm đối tượng.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus