Thứ năm, 28/03/2024 | 21:45
RSS

Bị "cẩu tặc" đập vỡ kính xe hoa, chú rể được công an cho mượn xe ô tô đi đón cô dâu

Chủ nhật, 20/11/2016, 18:03 (GMT+7)

Sự việc hi hữu vừa xảy ra tại Tiền Giang, 2 "cẩu tặc" đã gây sự với xe hoa khiến tài xế bị thương, chiếc xe bị hư hỏng vì cho rằng chiếc xe này cản đường chúng đào tẩu.

Theo báo Thanh niên, sáng 20/11, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết đơn vị này đang tạm giữ Lê Trường Hận (42 tuổi) và Lê Trường Phục Quốc (36 tuổi, là hai anh em ruột, cùng ngụ đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP.Mỹ Tho) để điều tra làm rõ hành vi đánh người, hủy hoại tài sản và trộm chó.

Lê Trường Hận và Lê Trường Phục Quốc bị tạm giữ

Lê Trường Hận và Lê Trường Phục Quốc hiện đang bị tạm giữ. Ảnh Thanh niên

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng cùng ngày, tài xế Trần Trọng Nhân (44 tuổi, ngụ thị trấn Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) điều khiển xe khách 16 chỗ BS 53S - 8572 đưa chú rể cùng họ nhà trai từ tỉnh Bến Tre đi H.Củ Chi (TP.HCM). 

Khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Thị Thập (Quốc lộ 60, thuộc phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) thì bất ngờ có hai thanh niên chở nhau trên xe mô tô BKS 63B9-078.92 lưu thông cùng chiều vượt lên trước đầu xe khách, tên ngồi sau dùng ná thung bắn 3 phát vào kính xe khách.

Cơ quan chức năng lập biên bản hiện trường vụ việc

Cơ quan chức năng lập biên bản hiện trường vụ việc. Ảnh Thanh niên

Sau đó 2 đối tượng này còn còn dùng mũ bảo hiểm và gạch đá đập bể kính chắn gió phía trước đầu xe khách. Khi tài xế Nhân cho xe dừng lại sát dải phân cách thì Quốc và Hận tiếp tục dùng gạch đập vỡ kính xe, nhặt cây bên đường lao vào hành hung tài xế.

Quá bức xúc trước hành vi này, tài xế và hành khách trên xe đã hô hoán, khống chế 2 đối tượng và báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an phường 6 và Công an TP Mỹ Tho đã nhanh chóng có mặt đưa Hận và Quốc cùng tang vật về công an phường xử lý.

Tang vật cơ quan công an thu giữ

Tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh Dân trí

Qua kiểm tra nhanh tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện trên xe mô tô có 1 túi xách, bên trong túi xách có 1 đèn pin, 1 bịt bả chó, 1 ná thun, 2 con chó đã chết. 

Các đối tượng khai, hai con chó trên vừa trộm được của một người dân ở xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Lý do 2 đối tượng đập kính xe khách và hành hung tài xế là do bị xe này chạy cản đường nên bực tức.

Được biết, Lê Trường Phục Quốc từng có 1 tiền án về tội chống người thi hành công vụ và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo Dân trí, chiếc xe khách 16 chỗ bị vỡ kính chắn gió, không thể tiếp tục hành trình, lại đúng vào ngày cao điểm trong mùa cưới nên không tìm được xe thay thế. Lãnh đạo Công an TP.Mỹ Tho đã điều động 1 xe 16 chỗ của công an TP Mỹ Tho đưa đoàn đám cưới cùng chú rể tiếp tục hành trình đến huyện Củ Chi, TP HCM để kịp giờ làm lễ đón dâu.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus