Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:58
RSS

Trời nắng nóng rủ nhau đi tắm suối, 2 học sinh ngã xuống hố sâu tử vong

Thứ sáu, 21/04/2017, 06:55 (GMT+7)

Do trời nắng nóng, một nhóm học sinh đã rủ nhau ra suối Mơ (Quảng Nam) tắm, tuy nhiên, vì không cẩn thận nên 2 nữ sinh đã bị trượt chân ngã xuống hố sâu tử vong.

Vào khoảng 14h ngày 20/4, tại huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em học sinh cấp 3 phải bỏ mạng.

Theo Công an xã Đại Đồng (Đại Lộc) cho biết, sau giờ học, nhóm học sinh đã rủ nhau đi tắm suối Mơ cho đỡ nóng, trong lúc vui chơi, có 2 nữ sinh không may trượt chân, rơi xuống hố sâu, hai người còn lại do biết bơi nên thoát nạn, chạy lên bờ tìm người giúp đỡ. Tuy nhiên, khi người dân phát hiện và đến cứu thì các em đã tử vong.

Suối Mơ - nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm của 2 nữ sinh cấp 3.

Hai học sinh xấu số là Phạm Thị Mỹ Hằng (18 tuổi, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) và Nguyễn Trần Thúy Linh (18 tuổi, Đại Nghĩa, Đại Lộc) đều là nữ sinh trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ (Đại Lộc). Sau khi phát hiện vụ việc, công an xã Đại Đồng đã tiến hành vớt thi thể và bàn giao lại cho gia đình để lo hậu sự.

Liên hệ với Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ (Đại Lộc, Quảng Nam) - ông Phan Tá Tứ xác nhận nạn nhân vụ đuối nước là 2 học sinh của trường.

Ông cho biết, sau giờ học nhóm học đã tự ý rủ nhau ra khu du lịch suối Mơ để chơi mà không có báo cho giáo viên chủ nhiệm, lớp cũng không tổ chức nên khi xảy ra vụ việc thương tâm trên, nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Hiện tại, vụ việc đang được công an huyện Đại Lộc tiến hành điều tra nguyên nhân, làm rõ vụ việc.

Huyền Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus