Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:12
RSS

Trợ lý HLV bóng đá Indonesia nhiễm Covid-19

Chủ nhật, 05/04/2020, 15:25 (GMT+7)

Theo thông tin từ báo chí Indonesia, trợ lý HLV Gong Oh-Kyun đã mắc Covid-19. Trước đó, ông cùng HLV trưởng đã tham dự cuộc họp với các lãnh đạo Liên đoàn bóng đá.

Trợ lý HLV Liên đoàn bóng đá Indonesia nhiễm Covid-19
Trợ lý HLV Liên đoàn bóng đá Indonesia ông Gong Oh-Kyun nhiễm Covid-19. Ảnh Tiền Phong.

Hiện nay, vị trợ lý HLV nhiễm Covid-19 đang được cách ly tại một bệnh viện tại Jakarta (Indonesia). Ông Gong Oh-Kyun trước khi phát hiện ra bệnh không thể hiện triệu chứng ho, sốt hay khó thở.

Ông được các bác sỹ của đội tuyển đánh giá là có sức đề kháng rất tốt. Vì vậy, những người đã từng tiếp xúc có thể trạng yếu hơn, là mối nguy hiểm tiềm tàng trong việc lây nhiễm virus từ vị trợ lý này. Tuy nhiên, những đồng nghiệp từng tiếp xúc với ông đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Trước đó, bóng đá Indonesia cũng phải chứng kiến một cầu thủ dương tính với Covid-19. Cầu thủ mang tên Wander Luiz, tiền đạo thuộc biên chế Persib Bandung và từng thi đấu tại V.League cho CLB B.Bình Dương.

Ngoài ra, thông tin trợ lý HLV Gong Oh-Kyun mắc Covid-19 đã gây lo lắng cho khá nhiều quan chức bóng đá Indonesia. Bởi vì, trong một cuộc họp mới đây với nội dung đề nghị giảm lương cầu thủ, do tài chính của Liên đoàn thâm hụt, trợ lý này đã cùng họp với HLV trưởng của mình và các lãnh đạo Liên đoàn bóng đá.

Được biết, nhiều ngày trước Indonesia đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch Covid-19. Chính phủ nước này cũng gia tăng các biện pháp tăng phúc lợi xã hội, giảm giá điện và thuế, hỗ trợ những người thu nhập thấp.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Thị trưởng Anies Baswedan cho biết các dịch vụ giải trí như quán bar, spa, rạp chiếu phim sẽ đóng cửa từ ngày 23/3, giao thông cũng sẽ giới hạn. Ông khuyến khích các công ty cho nhân viên làm việc ở nhà.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN