Thứ hai, 29/04/2024 | 03:53
RSS

Trò cưng của HLV Calisto bán đấu giá HCV AFF 2008 ủng hộ chống dịch Covid-19

Thứ hai, 24/08/2020, 14:37 (GMT+7)

Cựu danh thủ Nguyễn Việt Thắng đã bán đấu giá chiếc Huy chương Vàng AFF 2008 ủng hộ chống dịch Covid-19.

Sự kiện:
V.League 2020

Mới đây cựu tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam  Nguyễn Việt Thắng đã ủng hộ chiếc Huy chương Vàng AFF Cup 2008 cho công tác chống dịch Covid-19 tại tâm dịch Đà Nẵng - Quảng Nam.

Thông qua người đại diện của Văn Hậu, chiếc Huy chương ý nghĩa đã được bán với giá 45 triệu Đồng. Người đại diện Văn Hậu chia sẻ những lời tâm huyết từ Việt Thắng:

"Anh trai, em có cái Huy chương Vàng AFF Cup, em muốn tặng anh đấu giá chống dịch. Một kỷ niệm rất quý giá với em. Anh hay lắm, anh là người làm em dám buông bỏ cái em quý nhất vì cộng đồng", theo Người Đưa Tin

Nguyễn Việt Thắng bán đấu giá Huy chương Vàng AFF 2008 để ủng hộ cho cho công tác chống dịch Covid-19
Nguyễn Việt Thắng cùng HLV Calisto

Việt Thắng tin rằng việc này sẽ giúp đỡ rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn đang gồng mình chống đỡ bởi dịch Covid-19. Nguyễn Việt Thắng từng là một tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam hơn một thập kỷ trước. 

Anh cùng với Công Vinh thi đấu tuyệt hay và góp công lớn mang về chức vô địch AFF Cup đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam vào năm 2008 và cả hai cũng là học trò cưng của HLV Calisto khi ông thầy người Bồ Đào Nha còn gắn bó với bóng đá Việt Nam.

Tên tuổi của Việt Thắng còn gắn liền với quãng thời gian thành công của Gạch Đồng Tâm Long An khi 2 lần liên tiếp vô địch V.League vào năm 2006 và 2007, khi ấy Long An là một thế lực ở V.League.

Hiện tại, sau khi giải nghệ, Việt Thắng theo đuổi con đường trở thành một HLV chuyên nghiệp. Mục tiêu của anh là sẽ dẫn dắt một đội bóng tại V.League trong tương lai.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN