Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:05
RSS

Triều Tiên lại chuẩn bị phóng tên lửa, Nhật lo sẽ cài chất độc thần kinh

Thứ năm, 13/04/2017, 19:30 (GMT+7)

Ngày 13/4, New York Times, The Guardian và nhiều nguồn tin khác khẳng định, Triều Tiên đã sẵn sàng tiến hành vụ phóng thử tên lửa tiếp theo.

Hình ảnh về bãi thử hạt nhân Punggye-ri được chụp từ vệ tinh thương mại vào ngày 12/4 cho thấy, các hoạt động diễn ra liên tục tại cảng phía bắc và khu vực trạm điều hành, đồng thời có nhiều người được huy động gần trung tâm chỉ huy.

Các chuyên gia cho rằng, đây có thể là hành động chuẩn bị cho việc phóng tên lửa hoặc thậm chí là một vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vào ngày 15/4, nhân “Ngày Mặt trời” - kỷ niệm 105 năm ngày sinh của ông Kim Nhật Thành.

Triều Tiên lại chuẩn bị thử tên lửa hạt nhân. Ảnh: Internet

Nguồn tin từ chính phủ Mỹ cho biết, Triều Tiên đã đặt thiết bị hạt nhân vào một đường hầm và sẵn sàng phóng thử vào ngày 15/4 tới.

Các phóng viên quốc tế có mặt tại Bình Nhưỡng cho biết, họ được thông báo về một sự kiện lớn sắp diễn ra, tuy nhiên không có thêm thông tin cụ thể nào khác. Những phóng viên này cũng được mời tới dự sự kiện quan trọng nhất của Triều Tiên là “Ngày Mặt trời”.

Trong khi đó, tờ The Financial Times dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Abe cho hay, Bình Nhưỡng có thể đưa chất độc thần kinh vào các đầu đạn tên lửa. 

Theo Nhật Bản, Triều Tiên có khả năng sẽ phóng thử các tên lửa cài chất độc thần kinh sarin. Ảnh minh họa: BBC

"Triều Tiên có khả năng sẽ đưa chất độc thần kinh sarin vào các đầu đạn tên lửa và tiến hành một vụ tấn công tên lửa. Tất nhiên, cuộc hội đàm về các biện pháp răn đe nên phụ thuộc vào tình hình thực tế. Tôi nghĩ rằng, chúng ta nên cân nhắc các lựa chọn khác nhau về các bước đi mà quốc gia chúng ta có thể thực hiện", ông Abe phát biểu. 

Thủ tướng Abe nhấn mạnh rằng, Nhật Bản và Trung Quốc đang tìm kiếm các biện pháp hòa bình để giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Hôm 5/4, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ Sinpho, tỉnh South Hamgyong, về phía Biển Nhật Bản.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ‘sau lưng’ Trump. Nguồn: VTC1 - Tin tức

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus