Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:10
RSS

Soi xe tăng chủ lực mang sức mạnh vô song giúp Triều Tiên tự tin trước Mỹ

Thứ ba, 11/04/2017, 19:00 (GMT+7)

Chiếc xe tăng chủ lực của Triều Tiên là Chonma-ho, một phiên bản được Triều Tiên nội địa hóa từ loại T-62 của Liên-xô.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un vừa tham dự cuộc thi của binh chủng tăng thiết giáp thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA). Sư đoàn tăng thiết giáp 105 Ryu Kyong Su Seoul, đơn vị chịu trách nhiệm chiến đấu tại Seoul, thủ đô Hàn Quốc, đã chiến thắng cuộc thi.

Theo bản tin trên, ông Kim Jong Un mô tả sự thể hiện của các đơn vị trong cuộc thi là xuất sắc và cho rằng "thật tuyệt diệu khi nhìn thấy những chiếc xe tăng leo lên đồi dốc với vận tốc lớn nhất... đại diện cho những biểu tượng của KPA, họ là những nắm đấm thép".

"Rõ ràng cuộc thi cho thấy lực lượng tăng thiết giáp của KPA đã hoàn toàn sẵn sàng để trở thành những chiến binh can đảm có khả năng tiến hành bất kỳ nhiệm vụ tác chiến nào một cách độc lập và thành thục tại các khu vực thuộc chiến dịch giải phóng miền nam đất nước", bản tin dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ông Kim Hong-un tại cuộc thi giữa các đơn vị tăng thiết giáp của quân đội Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Theo tờ Rodong sinmun, cuộc thi này bao gồm nhiều phần như lái xe tăng vượt chướng ngại vật, kỹ năng bắn súng khi xe di chuyển. Chiếc xe tăng được sử dụng là Chonma-ho, một phiên bản được Triều Tiên nội địa hóa từ loại T-62 của Liên-xô.  

Trang NKNews đã chỉ ra những sự nâng cấp bao gồm đôi tên lửa phòng không vác vai SA-16 được hàn vào phía bên phải của tháp pháo. Đây được cho là loại vũ khí nhằm chống lại không lực cấp chiến thuật của Mỹ và Hàn Quốc, tuy nhiên, vẫn chưa rõ pháo thủ bên trong xe tăng sẽ ngắm bắn từ hệ thống này kiểu gì.

Một cải tiến khác có thể được nhìn thấy đó là sự xuất hiện của tên lửa chống tăng Bulsae. Đưc coi là phiên bản dẫn đường bằng laser của AT-4 Spigot do Liên-xô chế tạo, Bulsae có tầm bắn lớn hơn 50%, lên tới 2,5km.

Chonma-ho, một phiên bản được Triều Tiên nội địa hóa từ loại T-62 của Liên-xô. Ảnh: Internet

Không rõ loại tên lửa của Triều Tiên có sức công phá thế nào nhưng loại Spigot của Liên-xô có khả năng xuyên thủng lớp giáp đồng chất 400mm, tức là không đủ để hạ xe tăng M1 của Mỹ hay K-2 của Hàn Quốc, tuy nhiên, phá hủy tốt các xe bọc thép hạng nhẹ.

Một vài nâng cấp đáng chú ý khác của xe tăng Triều Tiên có thể kể đến như lớp giáp bổ sung bọc quanh tháp pháo hay 2 khẩu súng máy hướng về đằng trước.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo "sau lưng" ông Trump. Nguồn: VTC1

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus