Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:20
RSS

Trích xuất camera tìm được lái xe tải gây tai nạn rồi bỏ trốn

Thứ năm, 19/03/2020, 19:42 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã truy xét, tìm ra lái xe và phương tiện gây ra tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

Theo PLO, khoảng 3 giờ 30 ngày 18/3, trên QL1 đoạn qua xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, xe tải mang biển số Đồng Nai điều khiển lưu thông hướng Bắc-Nam đã tông vào xe máy chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh bất ngờ đã khiến NTNL (37 tuổi, ngụ xã Phan Hiệp) cùng xe máy 86B2-256.69 lọt xuống vực bên lề đường, nạn nhân tử vong tại chỗ. Phương tiện gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, trích xuất camera để tìm phương tiện gây tai nạn.

Ngày 19/3, Công an huyện Bắc Bình đã đưa phương tiện cùng tài xế Nguyễn Hoàng Thiên (35 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, Đồng Nai) về Bình Thuận để điều tra làm rõ.

Trích xuất camera tìm được lái xe tải gây tai nạn rồi bỏ trốn
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: PLO

Cách đây 1 tuần, ở Thái Bình cũng xảy ra vụ việc tương tự. Sáng 12/3, Công an huyện Vũ Thư, Thái Bình cho Tiền Phong biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án và đang tạm giữ khẩn cấp đối tượng Lê Đức Trọng (37 tuổi, trú xã Đông Hòa, TP Thái Bình) để điều tra về tội danh "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hồ sơ điều tra cho biết, trước đó, vào ngày 6/3, Lê Đức Trọng là người điều khiển xe ô tô tải gây tai nạn nghiêm trọng khiến một phụ nữ đang sang đường tử vong tại chỗ sau đó bỏ trốn.

Cụ thể, khoảng 4h40 ngày 6/3, Lê Đức Trọng điều khiển xe ô tô tải BKS: 17C- 064.06 lưu thông trên đường tránh S1 hướng Thái Bình - Nam Định. Khi đi đến khu vực giao nhau với đường 220C (thuộc địa phận thôn Huyền Sỹ, xã Minh Quang, Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã đâm phải bà Nguyễn Thị H (trú tại Tân Quán, xã Tân Bình, TP Thái Bình) đang đi bộ sang đường làm bà H tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, Trọng đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, Công an Vũ Thư đã khoanh vùng hiện trường, thu thập thông tin, truy tìm chiếc xe và tài xế để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra tai nạn vắng người qua lại, đường giao thông xa khu dân cư không có camera an ninh nên việc điều tra rất khó khăn nên đến 11/3 mới bắt được tài xế.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN