Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:04
RSS

Bệnh viện tại Ý ‘vỡ trận’ trước dịch bệnh Covid-19

Thứ năm, 19/03/2020, 16:35 (GMT+7)

Quá tải bệnh nhân đã dẫn đến những lựa chọn khó khăn cho bác sỹ Ý, nhiều ca nguy kịch đang được chờ điều trị trong điều kiện thiết bị và nhân viên y tế thiếu thốn.

Bệnh viện tại Italy ‘vỡ trận’ trước dịch bệnh Covid-19
Bệnh viện quân đội cũ Baggio ở Milan đã mở lại một khu vực dành cho bệnh nhân nhiễm virus corona. Ảnh: New York Time

Hệ thống y tế tại quốc gia Ý đã quá tải

Ngày 17/3, chia sẻ của bác sĩ hồi sức tích cực tại bệnh viện Papa Giovanni XXIII ở thành phố Bergamo, vùng Lombardy, miền bắc Ý thông tin, mọi chuyện thật tồi tệ khi bác sỹ ở đây phải lựa chọn những ca nặng hơn để chăm sóc đặc biệt và chữa trị. 

Hiện tại, hệ thống y tế tại quốc gia này đã quá tải, virus đang lây lan ở phạm vi rộng và không thể kiểm soát được. Bệnh viện có nguy cơ ‘vỡ trận’ nếu số ca lây nhiễm tiếp tục gia tăng. Các bệnh viện phía Bắc nước Ý đang khan hiếm giường hồi sức cấp cứu, phải kêu gọi sự hỗ trợ từ phía Nam. 

Các bác sĩ làm việc thông thường đột nhiên chuyển sang chế độ thời chiến. Họ phải đối mặt lựa chọn khó khăn khi các ca phẫu thuật bị hủy bỏ, mặt nạ thở trở nên khan hiếm, các bệnh viện đang dựng các lều bệnh truyền nhiễm được bao kín. Bệnh nhân ở các bệnh viên chen chúc vào hành lang.

Không chỉ vậy, đội xe cấp cứu tại bệnh viện phải hoạt động hết công suất, theo Vn Express dẫn nguồn từ BBC đưa tin, bác sĩ Angelo Giupponi, người điều phối bộ phận cấp cứu của Papa Giovanni (Italy), cho biết đội của ông nhận được 2.500 cuộc gọi mỗi ngày và đưa 1.500 người đến bệnh viện. 

Bác sĩ Sergio Cattaneo, trưởng khoa gây mê và chăm sóc tích cực tại một bệnh viện công ở Brescia, miền Bắc nước Ý, nói rằng các phòng chống trong bệnh viện đã được biến thành phòng chăm sóc đặc biệt trong 6 ngày. Một phòng giặt của bệnh viện đã được chuyển đổi thành phòng chờ xếp đầy cáng cứu thương, trong khi một lều dã chiến được dựng tạm ngoài trời để xét nghiệm những bệnh nhân nghi nhiễm covid-19

Tại Brescia trong tuần này có tới 7 ca tử vong là những người cao tuổi trong một viện dưỡng lão, phần lớn người nhiễm Covid-19 chỉ bị các triệu chứng nhẹ, song tỷ lệ tử vong ở người trên 80 tuổi tại Italy lên tới 22%. Gần như tất cả các bệnh nhân nhập viện đều bị viêm phổi giai đoạn nặng.

Các chuyên gia y tế công cộng của Ý nhận thấy hệ thống bệnh viện đang bám trụ dù bị thử thách khắc nghiệt. Một bức ảnh trở thành biểu tượng của quá tải bệnh viện đó là bức ảnh y tá Elena Pagliarini gục mặt vì mệt mỏi với khẩu trang che kín trong bệnh viện ở thị trấn phía bắc Cremona (miền Bắc Italy).

Bệnh viện tại Italy ‘vỡ trận’ trước dịch bệnh Covid-19
Bức ảnh y tá Elena Pagliarini gục mặt vì mệt mỏi với khẩu trang che kín. Ảnh: New York Times.

Hàng loạt các biện pháp đối phó với dịch

Với thực trạng trên, chính phủ Ý đang gia tăng cách biện pháp đối phó với nguy cơ bùng nổ dịch bệnh và quá tải bệnh viện như: Mở cửa nhập khẩu trang thiết bị từ Trung Quốc gia tăng sản xuất khẩu trang đảm bảo cung cấp đủ cho người bệnh và người dân, sân bay Milano Linate (Italy) đã đóng cửa để phục vụ riêng cho vận chuyển các trang thiết bị y tế, chính phủ yêu cầu toàn bộ hãng hàng không thông báo với hành khách phải đeo khẩu trang để hạn chế lây lan dịch bệnh trước khi lên máy bay.

Bên cạnh đó, ngày 13/3, Italy đã mời đoàn bác sỹ có kinh nghiệm tại Trung Quốc, vận chuyện 31 tấn trang thiết bị và 40 máy thở từ Trung Quốc để phối hợp điều trị. Gia tăng các biện pháp, huy động nguồn lực chính là những hành động thiết thực ngăn chặn dịch bệnh của chính phủ Ý.

Chính phủ cũng tăng lương cho bác sỹ nhân viên y tế, trưng dụng trang thiết bị (của bệnh viện tư), khách sạn, nhà có công năng tương tự cho bệnh nhân cách ly cần chăm sóc, huy động quân đội (bác sỹ quân y, bệnh viện dã chiến)…

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte mở rộng lệnh phong tỏa ra cả nước cho đến ngày 3/4 trừ 2 hòn đảo Sicily và Sardinia. Mọi hoạt động đi lại của 60 triệu dân bị giới hạn nghiêm ngặt.

Trừ trường hợp khẩn cấp, người dân được yêu cầu phải ở nhà. Nếu buộc phải ra ngoài, người dân phải khai báo và mang theo giấy tờ hợp lệ. Những người dương tính với virus không được rời khỏi nhà, trong khi những người bị sốt hoặc có triệu chứng về hô hấp cũng được khuyến cáo không nên ra ngoài để giảm thiểu tối đa tình trạng quá tải bệnh viện trong thời điểm dịch bệnh đang bùng phát rất rộng.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN