Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:21
RSS

Trích xuất camera để điều tra vụ PGĐ Sở Nông nghiệp Hà Nội rơi từ tầng 27 tử vong

Thứ sáu, 16/08/2019, 14:29 (GMT+7)

Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân ông Phạm Văn Khương (Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội) tử vong sau khi rơi từ tầng 27 tòa nhà Vinaconex xuống đất.

Ngày 16/8, một lãnh đạo công an quận Cầu Giấy cho biết lực lượng chức năng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra vụ ông Phạm Văn Khương (Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội) tử vong sau khi rơi từ tầng 27 tòa nhà Vinaconex 1 (đường Khuất Duy Tiến) xuống đất.

Cũng theo đại diện công an quận Cầu Giấy, ông Khương là người sinh sống tại tòa nhà Vinaconex 1. Tại thời điểm ông Khương rơi từ tầng 27 xuống đất, có khá nhiều nhân chứng chứng kiến tại tòa nhà. Hiện tại, chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân ông Khương rơi từ tầng 27.

Trao đổi với Zing.vn, ông Xuân Lâm (nhân viên bảo vệ khu chung cư Vinaconex 1) cho biết vào khoảng 17h ngày 15/8, sau khi nghe thấy tiếng động mạnh, nhiều người chạy ra sân thì thấy một người đàn ông nằm úp dưới đất.

Đến 20h30, thấy chưa có người thân nạn nhân đến hiện trường, tổ bảo vệ đã rà soát. Lúc này, người giúp việc tại căn hộ ở tầng 16 cho biết có thành viên trong gia đình ra ngoài lúc 17h nhưng chưa quay về. Sau khi xác định nhận dạng, người nhà xác nhận nạn nhân là ông Phạm Văn Khương.

Bàng hoàng nhớ lại biểu hiện của PGĐ Sở Nông nghiệp trước khi rơi từ tầng 27
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Trí thức trẻ

“Sau khi đi làm về, ông Khương có đi ra, đi vào nhà nhiều lần, sau đó thì không thấy quay lại nữa. Trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng ông ấy không xảy ra cãi vã, bất hòa”, ông Lâm nói.

Ông Lâm cho biết thêm, hình ảnh từ camera xác định trước khi tử vong, nạn nhân đã đi lên sân thượng ở tầng 27 của tòa B. “Hiện những dữ liệu ghi lại từ camera giám sát đã được các cơ quan chức năng thu giữ để phục vụ quá trình điều tra”, nhân viên bảo vệ nói.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Chu Phú Mỹ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho Trí thức trẻ biết, trước khi xảy ra vụ việc, ông Khương không có biểu hiện gì khác lạ, vẫn đến đơn vị này làm việc bình thường.

"Tất cả biểu hiện của ông Khương đều bình thường, vẫn tươi cười. Sáng hôm qua (15/8) ông Khương vẫn đi viếng đám tang cùng mọi người rồi về cơ quan ăn cơm. Mọi công tác, họp hành trên cơ quan đều bình thường", ông Mỹ cho biết.

Cũng theo vị lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, trước khi vụ việc xảy ra, ông Khương cũng không có xích mích gì với ai tại nơi làm việc.

"Sáng hôm qua đi viếng đám tang, buổi chiều ông Khương vẫn đến cơ quan làm việc. Khi kết thúc buổi làm việc, ông được lái xe đưa về nhà. Ông ấy vẫn dặn lái xe là sáng nay (16/8) đến đón sớm để đi họp trên Tổng cục Phòng chống thiên tai", ông Mỹ thông tin thêm.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN