Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:30
RSS

Tránh dịch Covid-19, 27 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học hết tháng 3

Thứ sáu, 13/03/2020, 21:42 (GMT+7)

27 tỉnh thành đã chính thức quyết định kéo dài thời gian nghỉ học đến hết tháng 3 để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Sáng 13/3, UBND tỉnh Quảng Ninh ra thông báo chỉ đạo kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/3 đến hết ngày 29/3 để phòng tránh dịch Covid-19.

UBND Đà Nẵng đã chấp thuận kiến nghị của Sở GD&ĐT Thành phố cho phép tất cả học sinh, sinh viên, học viên các khối mầm non, tiểu học, THCS, THPT, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, dạy thêm, học thêm đựơc nghỉ tới ngày 29/3. Tuy nhiên thời gian đi học lại chưa được ấn định và sẽ có thông báo cụ thể sau.

 27 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học hết tháng 3

UBND tỉnh Kiên Giang họp thống nhất kế hoạch cho học sinh nghỉ học hết tháng 3/2020

Chiều 12/3, UBND tỉnh Kiên Giang đồng ý cho học sinh đi học lại từ ngày 16/3 theo kiến nghị của Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang. Riêng trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, THCS từ lớp 6 đến lớp 8 tiếp tục nghỉ đến hết ngày 31/3.

UBND tỉnh Long An chỉ đạo cho tất cả trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh tiếp tục tạm nghỉ 2 tuần (từ ngày16/3 đến hết ngày 28/3). Học sinh cấp THPT, học viên và sinh viên tạm nghỉ học một tuần (từ ngày 16/3 đến hết ngày 21/3).

UBND tỉnh Khánh Hòa vào ngày 12/3 đã thông báo cho học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh nghỉ học để đảm bảo an toàn sức khỏe của học sinh trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Thời gian nghỉ học từ ngày 13/3 đến khi có thông báo mới.

Tại Vĩnh Long, học sinh các bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX, học viên các trung tâm ngoại ngữ - tin học, dạy thêm toàn tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục nghỉ học kể từ ngày 16/3 cho đến khi có thông báo mới.

Tránh dịch Covid-19, 27 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học hết tháng 3

27 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3 tránh covid-19 (Ảnh: Kenh14.vn)

UBND tỉnh Bình Thuận đã có thông báo đến học sinh các cấp từ mầm non đến THPT nghỉ học từ 11/3 cho đến khi có thông báo mới. Thông báo này được phát đi khi Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Tại  Đồng Tháp, học sinh các cấp từ mầm non đến THPT, GDTX, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được nghỉ từ 13/3 đến 29/3. Trong thời gian này, các trường tiến hành khử trùng lớp học để chuẩn bị đón học sinh, sinh viên trở lại trường.

Cùng với đó, theo đề xuất của ngành giáo dục tỉnh nhà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký văn bản chỉ đạo tất cả cơ sở GD&ĐT trên địa bàn Đồng Nai tiếp tục cho học sinh, học viên, sinh viên trong toàn tỉnh tạm nghỉ học. Như vậy, học sinh THPT tỉnh này cũng nghỉ đến hết 4/4 như trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS (thông báo trước).

Tránh dịch Covid-19 nhiều tỉnh thành cho học sinh nghỉ học hết tháng 3

TP.HCM cho toàn bộ học sinh các cấp nghỉ hết ngày 5/4

Trong sáng ngày 13/3, 2 thành phố Hà Nội và TP.HCM đã chính thức kéo dài thời gian nghỉ của học sinh. TP Hà Nội cho tất cả học sinh Mẫu giáo, Tiểu học và THCS nghỉ đến ngày 29/3; học sinh THPT tạm thời nghỉ đến 22/3. Còn đối với TP.HCM, toàn bộ học sinh các cấp sẽ được nghỉ đến ngày 5/4.

Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã chính thức thông báo cho học sinh THCS, THPT trên địa bàn đi học trở lại từ ngày 16/3; học sinh Mầm non, Tiểu học tiếp tục nghỉ đến hết ngày 22/3.

Bên cạnh 27 tỉnh thành đã quyết định tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3, có nhiều địa phương cũng trình kiến nghị lên UBND các tỉnh, thành phố để kéo dài thời gian nghỉ, đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19.

Nguyệt Hà ( T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN