Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:17
RSS

13 quốc gia đã đóng cửa toàn bộ trường học vì Covid-19

Thứ năm, 05/03/2020, 17:15 (GMT+7)

Khoảng 290,5 triệu học sinh, sinh viên trên toàn thế giới đang phải nghỉ học hàng tuần liên tiếp trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng tới nhiều quốc gia.


Một sinh viên trước thông báo tạm thời đóng cửa cửa Đại học Yonsei, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Tính tới ngày 5/3, hơn 95.000 người đã bị nhiễm virus Corona chủng mới và hơn 3.200 người đã tử vong trên 81 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo AFP. Hôm 4/3, Tổ chức giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) cho biết 13 quốc gia đã đóng cửa các trường học, ảnh hưởng đến 290,5 triệu trẻ em.

Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay cho biết: "Quy mô và tốc độ đóng cửa trường học trên toàn cầu hiện nay là chưa từng thấy, và nếu kéo dài, nó có thể đe dọa đến quyền tiếp cận giáo dục". Phần lớn các trường hợp tử vong và nhiễm bệnh là ở Trung Quốc tâm điểm bùng phát dịch Covid-19. Nước này đã phải đóng cửa các trường học vô thời hạn.

Số người tử vong do Covid-19 ở Italy đã lên tới 107 và chính phủ khẳng định bắt đầu đóng cửa tất cả trường học phổ thông, ĐH và các học viện nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này. Bộ trưởng GD Lucia Azzolina khẳng định các trường học trên khắp Italy đóng cửa từ 5/3 cho tới ít nhất 15/3 để ngăn ngừa làn sóng lây nhiễm bệnh.

Hôm 4/3, Bộ Giáo dục Hàn Quốc thông tin 245 trường mẫu giáo, 53 trường tiểu học, 21 trường trung học cơ sở, 16 trường trung học và một trường giáo dục đặc biệt trên toàn quốc đã tạm dừng hoạt động hoặc lùi việc mở cửa sau kỳ nghỉ đông cho tới ngày 23/3. Đây là một trong các biện pháp khẩn cấp ngăn chặn virus corona lây lan.

Tại Nhật Bản gần như tất cả các trường học đều đóng cửa sau khi Thủ tướng Shinzo Abe kêu gọi hủy bỏ các lớp học cho đến hết tháng 3 và kỳ nghỉ xuân, dự kiến ​​vào cuối tháng 3 đến đầu tháng 4. 

Trong khi đó, khoảng 120 trường học tại các khu vực có nhiều ca bệnh nhất của Pháp đã phải đóng cửa trong tuần này.

Tại Việt Nam, các học sinh, sinh viên được nghỉ học tử đầu tháng 2/2020. Hiện tại căn cứ vào diễn biến thực tế của tình hình dịch bệnh do Covid-19 gây ra ở từng địa phương, các tỉnh thành đã đưa ra quyết định về lịch đi học lại của học sinh trên địa bàn.

Riêng Hà Nội và Tiền Giang cho tất cả học sinh các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT nghỉ hết 8/3. TP.HCM là tỉnh cuối cùng đã ra quyết định cho học sinh cấp Mầm non, Tiểu học, THCS và lớp 10,11 được nghỉ hết 15/3. Riêng học sinh lớp 12 được nghỉ hết 8/3. Quảng Ngãi là tỉnh đầu tiên đưa ra quyết định cho học sinh đi học từ 9/3.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN