Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:22
RSS

Sau Nhật, Hong Kong, Thái Lan phát từ 32-64 USD cho người nghèo đối phó Covid-19

Thứ năm, 05/03/2020, 11:04 (GMT+7)

Tiền sẽ được chuyển thông qua hệ thống chuyển tiền điện tử đến những người đã đăng ký với hệ thống.

Thái Lan phát từ 32-64 USD cho người nghèo đối phó Covid-19
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của khách bước vào một trung tâm thương mại ở Bangkok, Thái Lan ngày 1-3 - Ảnh: REUTERS

Thái Lan vừa đưa ra gói hỗ trợ 100 tỉ baht, tương đương khoảng 3,2 tỉ USD, để hỗ trợ người dân chống dịch Covid-19, bao gồm phát tiền mặt cho những người có thu nhập thấp, người nghèo.

Ngoài ra, chính phủ sẽ hỗ trợ khoản vay cho các doanh nghiệp, hỗ trợ về thuế, lập quỹ giúp đỡ những người mất việc do biện pháp cách ly…

Theo báo Bangkok Post ngày 5/3, gói hỗ trợ do Bộ Tài chính soạn thảo sẽ bao trùm tất cả các ngành nghề chứ không dành riêng cho ngành du lịch

Đối với việc phát tiền mặt, số tiền dự kiến vào khoảng 1.000-2.000 baht (khoảng 32-64 USD) mỗi người. Ngoài 14 triệu người nghèo và người có thu nhập hằng năm dưới 100.000 baht (khoảng 3.200 USD), những người lao động, nông dân… có thu nhập trên 100.000 baht nhưng không có các khoản phúc lợi như bảo hiểm xã hội cũng sẽ được nhận tiền. Tiền sẽ được chuyển thông qua hệ thống chuyển tiền điện tử đến những người đã đăng ký với hệ thống.

Bên cạnh đó, các ngân hàng nhà nước sẽ hỗ trợ các khoản vay mềm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong khi các ngân hàng thương mại sẽ giúp người dân tiếp cận các khoản vay dễ hơn.

Để đối phó với tình trạng sa thải hàng loạt hoặc mất việc, chính phủ sẽ áp dụng các biện pháp khuyến khích về thuế, chẳng hạn cho phép người sử dụng lao động sử dụng chi tiêu để giảm thuế.

Thái Lan cũng sẽ lập một quỹ để hỗ trợ tài chính cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như bị sa thải hoặc bị cách ly. Gói hỗ trợ sẽ tiếp tục được nội các Thái Lan bàn thảo vào ngày 6/3. 

Trước đó, nhằm hỗ trợ nền kinh tế trì trệ, Chính quyền đặc khu Hong Kong chi khoản tiền 120 tỉ đôla Hong Kong (15.4 tỉ USD) cho các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế vốn bị trì trệ do các cuộc biểu tình kéo dài và dịch bệnh Covid-19. Các biện pháp bao gồm: cho vay lãi suất thấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có bảo đảm của chính phủ. Giảm 100% thuế thu nhập doanh nghiệp, với mức tối đa là  20.000 đôla. Tặng 10.000 đôla Hong Kong cho công dân tuổi từ 18 trở lên.

Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản thông báo thông tin chi tiết chương trình trợ cấp mới của chính phủ nhằm ngăn dịch Covid-19 lây lan. Theo đó, họ sẽ trợ cấp lên tới 8.330 yen (khoảng 80 USD)/người/ngày cho nhân viên các công ty nếu họ phải nghỉ phép để trông con vì trường học đóng cửa.

Ngoài ra, chính phủ Nhật sẽ trợ cấp cho những người phải nghỉ làm để chăm sóc những người nghi nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2).

Các biện pháp này sẽ được áp dụng cho cả lao động thường xuyên và lao động không thường xuyên phải nghỉ làm trong thời gian từ ngày 27/2 đến 31/3.

 
Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN