Thứ tư, 24/04/2024 | 23:51
RSS

Lần đầu tiên, xác nhận chó cưng lây virus Covid-19 từ chủ

Thứ năm, 05/03/2020, 09:45 (GMT+7)

Cơ quan y tế Hong Kong xác nhận trường hợp chó cưng lây virus Covid-19 từ chủ đầu tiên.

Xác nhận chó cưng lây virus Covid-19 từ chủ đầu tiên

Chú chó đang được cách ly theo dõi.

Cơ quan y tế Hong Kong ngày 4/3 xác nhận rằng một con chó cưng của một bệnh nhân nhiễm covid-19 đã bị nhiễm virus, đây được biết là trường hợp lây nhiễm đầu tiên từ người sang động vật.

Chú cún thuộc giống Pomeranian liên tục có kết quả “dương tính yếu” từ hôm 28/2. Điều này cho thấy chú cún này chỉ nhiễm bệnh ở bên ngoài, tức chỉ có virus ở mũi và miệng chứ không thực sự bị nhiễm bệnh.

Giờ đây, con chó đã cho ra kết quả dương tính với virus Covid-19. Chú chó này hiện được Bộ Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Cục Bảo tồn giữ lại để kiểm tra thêm. Chú chó này sẽ tiếp tục được theo dõi và xét nghiệm liên tục cho đến khi cho ra kết quả âm tính.

Hiện tất cả các bên đều nhất trí rằng những kết quả này cho thấy con chó đã nhiễm virus ở mức thấp và nó có khả năng là một trường hợp lây nhiễm từ người sang động vật.

Tuy nhiên, không vì vậy mà chúng ta lo ngại. Do bởi tính đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy thú cưng có thể là nguồn lây nhiễm Covid-19 sang người, hay việc chúng có thể mắc bệnh, do con chó không hề có bất cứ triệu chứng bệnh nào, và hoàn toàn khỏe mạnh.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN