Thứ năm, 28/03/2024 | 17:41
RSS

Hà Nội cho học sinh toàn thành phố nghỉ học đến 15/3

Thứ bảy, 07/03/2020, 14:17 (GMT+7)

Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định cho học sinh toàn thành phố tiếp tục nghỉ học hết ngày 15/3.

Hà Nội cho học sinh toàn thành phố nghỉ học đến 15/3

Ảnh minh họa.

Sáng ngày 7/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã quyết định cho học sinh toàn thành phố, học sinh, sinh viên các trường nghề tiếp tục nghỉ học hết ngày 15/3.

Trong đó, với khoảng 180.000 học viên trường cao đẳng và dạy nghề (đi học từ ngày 2/3), ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu cho nghỉ đến ngày 15/3.

Để đảm bảo tiến độ học tập, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết sẽ phối hợp với Đài Truyền hình Hà Nội tổ chức dạy trên truyền hình.

Cùng ngày, nhiều tỉnh thành khác trong cả nước đã thông báo cho học sinh từ mầm non đến THCS nghỉ học đến ngày 15/3, trong khi học sinh THPT vẫn học bình thường.

Trước đó, chiều 6/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đồng ý cho học sinh THPT trở lại học từ ngày 9/3. Còn học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học đến hết ngày 15/3.

Tối 6/3, Bộ Y tế công bố ca nhiễm nCoV thứ 17. Bệnh nhân 26 tuổi, sống ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội, từng đến Anh, Italy, Pháp và trở về Việt Nam ngày 2/3 với triệu chứng ho, đau mỏi người, đến ngày 5/3 xét nghiệm dương tính với nCoV. Đây là ca nhiễm bệnh đầu tiên ở Hà Nội.

 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN