Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:24
RSS

TPHCM thuận lợi khi triển khai dạy tiếng Anh, Tin học bắt buộc từ lớp 3

Thứ tư, 30/03/2022, 15:30 (GMT+7)

Từ năm học 2022 - 2023, môn Tiếng Anh và Tin học chính thức trở thành môn học bắt buộc của học sinh lớp 3.


Giờ học tin của học sinh Trường Tiểu học Võ Trường Toản (Quận 10).

Tại TPHCM hầu hết các cơ sở giáo dục tiểu học đều có sự chủ động về nhân lực cũng như trang thiết bị dạy học.

Theo chia sẻ của hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn TPHCM, việc tổ chức dạy học, cho học sinh tiếp cận với tiếng Anh và Tin học là điều hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của thời đại, từ đó, giúp phát triển toàn diện năng lực của học sinh và xây dựng nên thế hệ công dân toàn cầu từ hôm nay.

Cô Đặng Thị Mỹ Dung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền (quận Tân Bình), cho biết, thời gian qua, học sinh trường nói riêng và các trường tiểu học trên địa bàn nói chung đều triển khai dạy tiếng Anh và Tin học cho học sinh ngay từ lớp 1. Do vậy, tới đây khi thực hiện giảng dạy 2 môn học này bắt buộc đối với lớp 3 năm học 2022 - 2023, nhà trường đã có sự chủ động về giáo viên giảng dạy cũng như trang thiết bị máy móc phục vụ học tập.

Học sinh khi bước vào lớp 1, từ những buổi học đầu tiên, các em đã được làm quen với bảng chữ cái, màu sắc, số đếm thông qua các trò chơi, sinh hoạt nhóm nhằm rèn kỹ năng nghe, nói. Sau đó, các em bắt đầu tiếp cận cùng sách giáo khoa bộ môn Tiếng Anh thông qua nhiều hình thức vui học phù hợp việc giảng dạy trực tuyến…

Cô Dung cho biết, mặc dù năm 2021 vừa qua dịch bệnh covid-19 phức tạp,  học kỳ I học sinh chủ yếu học trực tuyến, tuy nhiên các thầy cô giáo vẫn đảm bảo giảng dạy các môn học đúng nội dung, tiến độ kế hoạch đã đề ra. Riêng đối với môn Tiếng Anh, bình quân mỗi tuần nhà trường tổ chức giảng dạy cho các em học sinh các khối 1, 2 từ 4 - 8 tiết theo sự đăng ký tự nguyện của phụ huynh.

“Việc dạy 2 môn Tiếng Anh và Tin học bắt buộc lớp 3 năm học 2022 - 2023 nhà trường đã có sự chủ động với 8 giáo viên dạy tiếng Anh, phòng học tin học với với 44 máy tính và 1 giáo viên phụ trách. Đặc biệt, phụ huynh đều rất ủng hộ và mong muốn nhà trường tăng cường dạy môn Tiếng Anh, Tin học cho con em mình”, cô Dung cho hay.

Còn theo chia sẻ của thầy Nguyễn Nghĩa Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thế (quận Tân Bình), hiện tại nhà trường có 5 lớp 1 và 5 lớp 2 đang theo học Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Việc triển khai tiếng Anh và Tin học bắt buộc lớp 3 trong năm học tới, học sinh của trường sẽ làm quen nhanh chóng và không còn bỡ ngỡ. Bởi từ năm học 2020 - 2021, trường đã triển khai giảng dạy tiếng Anh đối với học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Trên cơ sở đăng ký của phụ huynh, nhà trường đã tổ chức dạy mỗi tuần 4 đến 8 tiết Tiếng Anh và 2 tiết Tin học.

“Hiện tại, nhà trường có 7 giáo viên Tiếng Anh. Sắp tới triển khai dạy Tiếng Anh bắt buộc với học sinh lớp 3 thì nhà trường chỉ phải tuyển thêm 1 giáo viên môn này. Riêng đối với môn Tin học, mặc dù là môn tự chọn, nhưng hiện tại với số lượng 50 máy tính vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu đăng ký học của phụ huynh học sinh. Dự kiến năm học 2022 - 2023, nhà trường sẽ mua sắm thêm các trang thiết bị để thay thế những máy móc đã cũ, hư hỏng nặng, đáp ứng nhu cầu học tập tốt nhất cho học sinh”, thầy Dũng cho hay.

Hồ Phúc
Theo Giáo dục & Thời đại