Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:49
RSS

TP.Thủ Đức đã có tân Chủ tịch UBND và tân Chủ tịch HĐND

Thứ sáu, 22/01/2021, 13:49 (GMT+7)

Ông Hoàng Tùng được bầu làm Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức, còn ông Nguyễn Phước Hưng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP.Thủ Đức vào sáng nay (22/1) tại kỳ họp lần thứ nhất của HĐND TP.Thủ Đức

Sáng 22/1, HĐND TP.Thủ Đức đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất để bầu các chức danh cán bổ chủ chốt của HĐND TP.Thủ Đức, UBND TP.Thủ Đức.

Theo đó, với đa số phiếu tán thành, các đại biểu HĐND TP.Thủ Đức đã bầu ông Hoàng Tùng (41 tuổi) - Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè làm Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức.

Kỳ họp này, HĐND TP.Thủ Đức cũng bầu các ông: Nguyễn Bạch Hoàng Phụng (43 tuổi) - Phó Chủ tịch UBND quận 2; ông Nguyễn Kỳ Phùng (55 tuổi) - Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ và ông Nguyễn Hữu Anh Tứ - Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức.

Ông Hoàng Tùng (trái) tại lễ trao quyết định phân công nhiệm vụ khi nhận chức Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè năm 2019. Nay, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức

Kỳ họp này, các đại biểu cũng bầu ông Nguyễn Phước Hưng - Bí thư Quận ủy quận 2 làm Chủ tịch HĐND TP.Thủ Đức.

Ông Hoàng Tùng - tân Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức (sinh năm 1980, quê tỉnh Quảng Ngãi) là thạc sĩ quy hoạch đô thị, cao cấp Lý luận chính trị.

Ông từng là Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM Sau đó, ngày 7/10/2019, ông Hoàng Tùng đã được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy huyện Nhà Bè nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sáng cùng ngày, tại cuộc họp báo diễn ra tại Trung tâm báo chí TP.HCM, ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết việc thành lập TP.Thủ Đức không những tác động đến tâm lý cán bộ, công chức, viên chức người lao động làm việc trong bộ máy chính quyền quận 2, quận 9, quận Thủ Đức, mà còn ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân. Thành phố phải xử lý thường xuyên các vấn đề phát sinh.

Ông Hoan cho biết: “Hoạt động của cơ quan hành chính của địa phương quận 2, quận 9, quận Thủ Đức sẽ vận hành theo mô hình mới là TP.Thủ Đức.

Việc của doanh nghiệp, của cơ quan quản lý Nhà nước sẽ được thực hiện đúng nguyên tắc là quản lý Nhà nước là trực tiếp, xuyên suốt, không bị gián đoạn.

Bộ máy hành chính địa phương đều phải hoạt động, tiếp nhận hồ sơ của người dân.

Quang Phương
Theo Dân Việt