Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:30
RSS

TP.HCM: Sập tường nhà trong lúc tháo dỡ, 2 người thương vong

Chủ nhật, 26/06/2022, 17:47 (GMT+7)

Trong lúc đang tiến hành tháo dỡ căn nhà trên đường Đặng Nguyên Cẩn, quận 6 (TP.HCM), mảng tường bất ngờ đổ sập khiến hai công nhân thương vong.


Cảnh sát điều xe cẩu kéo mảng bê tông, tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Zing

Theo Dân Trí thông tin, dến 11h ngày 26/6, Công an quận 6 (TPHCM) phối hợp các đơn vị liên quan, khám nghiệm hiện trường vụ sập tường công trình nhà ở đang tháo dỡ làm 2 người thương vong.

Thông tin ban đầu trên báo Lao Động, vào tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 8h cùng ngày, nhóm công nhân gồm 5 người đang thực hiện tháo dỡ công trình nhà dân tại căn nhà số 68B/1/12 đường Đặng Nguyên Cẩn, phường 14, quận 6, TP Hồ Chí Minh thì bất ngờ một bức tường tại công trình đổ sập.

Sau đó, nhóm công nhân này hoảng loạn, bỏ chạy nhưng có 2 người không kịp thoát ra nên bị bức tường đổ xuống khiến 2 công nhân bị vui lấp. Nhiều người dân trong xóm đã được huy động đến để bưng bê gạch đá cứu người mắc kẹt bên trong và báo ngay cho đội cứu hộ chuyên nghiệp. 

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động 3 xe chữa cháy chuyên dụng và đội cứu nạn cứu hộ với 17 CBCS xuống hiện trường phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH  -Công an quận 6 triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ và phong tỏa hiện trường.

Theo CAND thông tin, sau khi xác định được vị trí nạn nhân, Thiếu tá Nguyễn Chí Thành - Đội phó Đội cứu nạn cứu hộ đã chỉ đạo các tổ công tác dùng máy chuyên dụng cắt sắt, phá bê tông và dò tìm vị trí nạn nhân. Các tổ công tác triển khai công tác nhanh nhịp nhàng để rút ngắn thời gian tiếp cận với các nạn nhân. Các khối bê tông, các vỉ sắt được cắt tạo thành khoảng trống lớn, 2 nạn nhân bị mắc kẹt được tìm thấy. 

Tuy nhiên một công nhân khoảng 40 tuổi tử vong và 1 công nhân khác khoảng 35 tuổi bị đè gãy chân và xây sát nhiều chỗ được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Được biết, cả 2 cùng quê Thanh Hóa Hiện, Công an quận 6 đang lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân cũng như xác định danh tính 2 nạn nhân.

 

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại