Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:26
RSS

TP HCM chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 cho học sinh các cấp

Chủ nhật, 04/12/2022, 06:39 (GMT+7)

UBND TP HCM đã có văn bản điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của học sinh từ các bậc mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Sự kiện:
TP.HCM

Ngày 3/12, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức đã ký văn bản chấp thuận tờ trình của Sở giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM về điều chỉnh lịch nghỉ Tết của gần 1,7 triệu học sinh các cấp trên địa bàn TP.

Theo đó, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của học sinh từ các bậc mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tại TP HCM là từ ngày 18/1 (27 tháng Chạp) đến hết ngày 29/1 (mùng 8 tháng Giêng), tổng 12 ngày.

Cùng ngày, Sở GD&ĐT TP HCM cũng đã có văn bản hướng dẫn điều chỉnh lịch của học sinh lên 12 ngày, thay vì 9 ngày như kế hoạch trước đó. Sở GD&ĐT TP cũng giao thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục của đơn vị trên nguyên tắc đảm bảo đủ thời lượng dạy - học, kiểm tra, đánh giá và hoàn thành kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023 theo quy định.

TP HCM chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 cho học sinh các cấp

Ảnh minh hoạ

Trước đó, theo kế hoạch năm học 2022-2023 do UBND TP HCM ban hành, học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 tổng cộng 9 ngày, từ 18/1 (27 tháng Chạp) đến hết ngày 26/1 (mùng 5 tháng Giêng).

Theo lịch nghỉ Tết này, học sinh sẽ đi học lại từ mùng 6 Tết, tức ngày thứ Sáu. Như vậy học sinh sẽ học một ngày thứ Sáu, sau đó nghỉ tiếp hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật.

Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều phụ huynh, thời gian nghỉ Tết như vậy là không hợp lý, khó khăn cho phụ huynh và học sinh khi thời gian nghỉ quá ngắn, nhất là với những gia đình có dự định về quê đón Tết sẽ rất bất tiện trong việc di chuyển.

Về quyết định ban đầu cho học sinh nghỉ Tết 9 ngày, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP HCM cho biết, những năm trước, học sinh phổ thông bước vào năm học mới từ giữa tháng 8.

Tuy nhiên, năm học 2022 - 2023, 1,6 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông TP HCM bắt đầu chương trình từ 5/9 theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Chỉ có hai tuần dự trữ, dành cho Tết Nguyên đán cùng các kỳ nghỉ lễ khác trong năm học nên thành phố cần cân đối, nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch giáo dục.

Ghi nhận phản ánh phụ huynh, Sở GD&ĐT TP đã có Tờ trình đề nghị UBND Thành phố điều chỉnh lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, cho học sinh nghỉ thêm ngày mùng 6 Tết nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh, giáo viên.

Ngoài TP HCM, đến thời điểm hiện tại, nhiều địa phương khác đã công bố lịch nghỉ Tết Quý Mão cho học sinh, chủ yếu từ 11 đến 14 ngày.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại