Thứ năm, 18/04/2024 | 09:01
RSS

Top 10 CLB đắt giá nhất Việt Nam: CLB TP HCM vượt mặt Hà Nội FC

Thứ sáu, 22/05/2020, 09:32 (GMT+7)

Khá bất ngờ cả HAGL và Nam Định đều có vị trí khá thấp trong Top những CLB đắt giá nhất Việt Nam theo chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt.

Mới đây, chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt đã tiến hành cập nhật giá trị các câu lạc bộ tham dự V.League 2020. Theo đó, tổng giá trị 14 đội bóng ở giải VĐQG Việt Nam đạt 7,73 triệu euro. Đáng chú ý là đại gia mới nổi của bóng đá Việt Nam là TP HCM là CLB có giá trị cao nhất trong làng bóng đá nội Việt Nam với giá trị  1,43 triệu euro.

​Cầu thủ đắt giá nhất của CLB TP.HCM là ngoại binh người Brazil Alex với 550.000 euro, tiếp đến là Amido Balde (300.000). Nguyễn Công Phượng và Pape Diakite cùng có mức giá 200.000 euro. Hà Nội FC của bầu Hiển  và Viettel đứng ở vị trí thứ 2 với cùng giá triệu 975 ngàn euro, xếp ở vị trí thứ 3 là HAGL với giá trị 675 ngàn euro.

Cầu thủ đắt giá nhất đội bóng Phố Núi là Lương Xuân Trường (200.000 euro), tiếp theo là bộ đôi ngoại binh Damir Memovic và Chevaughn Walsh (150.000 euro). Nguyễn Văn Toàn và Kester Oahimijie được định giá 50.000 euro, trong khi Minh Vương chỉ có giá 25.000 ngàn euro.

Top 10 CLB đắt giá nhất Việt Nam
Top CLB đắt giá nhất Việt Nam 

Thanh Hóa FC đứng ở vị trí thứ 4 với tổng giá trị câu lạc bộ là 575 ngàn euro. Xếp ngay sau Thanh Hóa là Dược Nam Hà Nam Định với tổng giá trị câu lạc bộ là 525 ngàn euro. Những vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về CLB Quảng Nam FC, SHB Đà Nẵng, SLNA, Hải Phòng FC...

Hiện tại các CLB đang tích cực chuẩn bị cho vòng 1/16 Cúp quốc gia 2020 sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Tâm điểm của vòng đấu chính là màn so tài nảy lửa giữa HAGL và chủ nhà Nam Định trên sân Thiên Trường hai trong số những đội bóng có lực lượng fan hâm mộ đông đảo và cuồng nhiệt bậc nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN