Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:57
RSS

Tóm gọn nhóm quái xế tụ tập đua xe trên QL1A

Chủ nhật, 15/03/2020, 07:08 (GMT+7)

Phòng CSGT Công an Tiền Giang vừa phối hợp với Đội CSGT Cái Bè bắt giữ một nhóm thanh niên chuẩn bị đua xe trái phép trên QL1A.

Theo thông tin ban đầu từ báo Công an TPHCM, nhận được tin báo của người dân có một nhóm "quái xế" từ các tỉnh như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang... sẽ tụ tập trên QL1 đoạn gần cầu Mỹ Thuận, thuộc xã Hòa Hưng và xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang chuẩn bị đua xe, CSGT liền bố trí lực lượng vây bắt.

Đến khoảng 0 giờ 15 ngày 14/3, tổ công tác của Phòng CSGT, Đội CSGT huyện Cái Bè và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tiền Giang mật phục, phát hiện một nhóm thanh thiếu niên gần 100 người tụ tập chuẩn bị đua xe.

Khi phát hiện bị bao vây, nhiều "quái xế" điều khiển xe bỏ chạy thoát thân. Tại hiện trường lực lượng chức năng bắt được 9 người và 11 xe máy đã thay đổi kết cấu, nhiều xe không gắn biển số cùng nhiều mã tấu và hung khí. Sau khi test nhanh thì có 2 thanh niên dương tính với ma túy.

Tóm gọn gần 100 quái xế dương tính ma túy, tụ tập đua xe trên QL1A
Chân dung nhóm quái xế. Ảnh: CAO

Hồm 2/3, Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Tiền Giang cũng bắt gọn một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua kéo xe có mang theo mã tấu.

Theo thông tin ban đầu từ Dân Trí, vào khoảng 3h40 ngày 2/3, Đội CSGT đường bộ thuộc Phòng CSGT công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Đội CSGT công an huyện Cái Bè tuần tra trên QL1A, đoạn qua xã An Hữu, huyện Cái Bè thì phát hiện nhóm đối tượng đang tụ tập đua kéo xe trên QL1A, theo hướng từ TP.HCM về miền Tây.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 16 đối tượng có độ tuổi từ 16 đến 20 tuổi và 16 xe máy các loại  BKS ở các tỉnh, trong đó có 1 xe máy dùng khẩu trang y tế để che kín và nhiều xe không gắn biển kiểm soát.

Đa số xe máy bị tạm giữ đều có thay đổi kết cấu, hình dáng, máy xe đã độ chế… Khi kiểm tra xe CSGT phát hiện 1 cây mã tấu dài khoảng 60 cm được giấu trên xe.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN