Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:46
RSS

Toàn bộ giáo viên, học sinh một trường tiểu học phải cách ly vì một ca F0

Thứ hai, 01/11/2021, 09:56 (GMT+7)

Do liên quan đến một ca F0 trong đám tang, 141 giáo viên, học sinh trường Trường tiểu học Tầm Ngân A ( xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn , tỉnh Ninh Thuận) đã phải cách ly ở lại tại trường ngay trong tối ngày 31/10.

Sự kiện:
Ninh Thuận

141 giáo viên, học sinh ở Ninh Thuận cách ly tại trường  vì liên quan ca mắc Covid-19

Các học sinh được cách ly tại trường tiểu học Tầm Ngân A. (Ảnh: Thu Vân, báo Tuổi trẻ)

Theo thông tin đăng trên báo Tuổi trẻ, tối ngày 31/10, ông Thái Quang Mận, phó chủ tịch UBND xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận), cho biết toàn bộ giáo viên, học sinh Trường tiểu học Tầm Ngân A đã được cách ly ở lại tại trường vì liên quan ca mắc covid-19 Các trường hợp F1 tại trường được xác định có 11 giáo viên, 127 học sinh.

Theo ông Mận thông tin, qua điều tra dịch tễ từ cơ quan chức năng, nguồn lây lan dịch bệnh Covid-19 từ một người nhiễm ở thôn Trà Giang, xã Lương Sơn, đến xã Lâm Sơn viếng tang. Từ nguồn đó đã lây lan cho một số người khác ở hai thôn Tầm Ngân 1 và Tầm Ngân 2 (xã Lâm Sơn) và có ba học sinh Trường tiểu học Tầm Ngân A nghi nhiễm.

Theo đó, cô Trần Thị Thu Vân, giáo viên, tổng phụ trách Đội của Trường tiểu học Tầm Ngân A cũng cho hay, nhà trường bất ngờ nhận thông báo tất cả 11 giáo viên, 130 em học sinh toàn trường không được về, test sàng lọc và phải cách ly tại trường nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh Covid-19.

"Các công việc tiếp theo sau đó như sắp xếp bàn ghế, khử khuẩn, hậu cần ăn uống để đảm bảo việc ăn ở cho 141 người cách ly đã được triển khai ngay trong đêm" - cô Vân nói.

Tại Bình Định cũng xảy ra tình trạng tương tự. Theo nguồn tin từ báo NLĐ, sáng 1/11, Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước cho biết ngành y tế địa phương đang tiến hành các thủ tục để cách ly 3 giáo viên và 57 học sinh Trường Tiểu học số 2 Phước Hiệp, xã Phước Hiệp.

Nguyên nhân do các trường hợp trên đã tiếp xúc gần với 2 ca F0 là anh em ruột ở địa phương và cũng là học sinh lớp 3A với lớp 1A của Trường Tiểu học số 2 Phước Hiệp. Trước đó, ngày 30/10, 2 em học sinh trên cùng mẹ (SN 1986; ngụ thôn Giang Bắc, xã Phước Hiệp) được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả tất cả đều dương tính nên được cách ly tạm thời để lấy mẫu xét nghiệm lại.

Ngày 31/10, kết quả xét nghiệm RT-PCR cho thấy 3 mẹ con nói trên đều dương tính SARS-CoV-2. Ngay sau khi phát hiện 2 em học sinh mắc Covid-19, Trường Tiểu học số 2 Phước Hiệp đã tạm thời cho học sinh toàn trường dừng học trực tiếp từ ngày 1 đến 6/11.

Tính đến sáng 1/11, Bình Định đã ghi nhận 1.688 ca Covid-19. Trong đó, có 1.471 ca đã khỏi bệnh, 200 ca đang được điều trị tại các cơ sở y tế và 17 ca tử vong.

H.N (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại