Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:58
RSS

Tòa nhà 33 tầng ở Hàn Quốc cháy ngùn ngụt trong đêm

Thứ sáu, 09/10/2020, 10:21 (GMT+7)

Đêm 8/10, một đám cháy đã bùng phát tại tòa nhà 33 tầng ở thành phố Ulsan, Hàn Quốc.

Sự kiện:
Hàn Quốc

Theo Yonhap, ngọn lửa bùng phát từ tầng 12 của tòa nhà lúc 23h ngày 8/9, sau đó nhanh chóng lan rộng do gió mạnh và bao trùm một mặt tòa nhà 33 tầng với 120 hộ dân và nhiều gian hàng, ở quận Dal-dong, thành phố Ulsan, đông nam Hàn Quốc.

Do gió lớn ở Ulsan đã gây khó khăn cho việc khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy ở mặt ngoài tòa nhà và đang kiểm soát ngọn lửa trong những căn hộ riêng lẻ. Đám cháy cũng lan sang một khu mua sắm gần đó nhưng nhanh chóng được xử lý. Nhân viên cứu hộ đã nỗ lực sơ tán 380 cư dân ra khỏi cao ốc nhanh nhất có thể. Khoảng 50 người chạy lên tầng thượng của cao ốc khi ngọn lửa khởi phát.

Tòa nhà 33 tầng ở Hàn Quốc cháy ngùn ngụt trong đêm

Tòa nhà 33 tầng cháy ngùn ngụt. Ảnh: Insider.com

Cũng theo Yonhap, đến rạng sáng 9/10, 88 người chạy thoát hoặc được giải cứu đã được đưa vào bệnh viện để điều trị. Phần lớn chỉ bị thương nhẹ, trong đó có nhiều trường hợp ngạt khói. Hiện vẫn chưa rõ liệu có người nào thiệt mạng trong vụ cháy hay không.

Được biết, Ulsan là thành phố của 1,2 triệu cư dân ở phía Đông Nam của Hàn Quốc. Mặc dù là một trong những quốc gia giàu nhất châu Á, Hàn Quốc gặp khó khăn suốt nhiều thập kỷ trong vấn đề cải thiện tiêu chuẩn an toàn và thay đổi thái độ của phần đông coi an toàn không quan trọng bằng tốc độ phát triển kinh tế.

Trước đó, vào tháng 4/2020, 38 công nhân đã thiệt mạng trong một đám cháy ở TP Icheon, cách Đông Nam thủ đô Seoul khoảng 80 km.Năm 2018, một vụ hỏa hoạn tại một cơ sở dưỡng lão khiến 37 người thiệt mạng.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.