Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:52
RSS

Tin tức trong ngày 26/6: Hà Nội nghiêm cấm dạy thêm, dạy trước chương trình trong dịp hè

Thứ sáu, 26/06/2020, 17:02 (GMT+7)

Tin tức trong ngày hôm nay 26/6 mới nhất có những tin nóng 24h đáng chú ý như sau: hơn 3000 người chết vì tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2020, mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường tại Lai Châu…

Hà Nội nghiêm cấm dạy thêm, dạy trước chương trình trong dịp hè

Tin tức trong ngày 26/6, Sở GD-ĐT Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2020.

Theo đó, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học trong việc tổ chức hoạt động hè thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, vận động, khuyến khích học sinh tham gia, có sự ủng hộ của phụ huynh và có biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh. Chủ trương của ngành giáo dục và Đào tạo Thủ đô trong dịp hè năm nay là không tổ chức dạy thêm, học thêm, không dạy trước chương trình.

Để bảo đảm thời gian nghỉ ngơi, tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới 2020-2021, Sở GD-ĐT yêu cầu các nhà trường lưu ý trong việc tổ chức hoạt động ôn tập văn hóa trong dịp hè cho học sinh.

Tin tức trong ngày 26/6, Hà Nội nghiêm cấm dạy thêm, dạy trước chương trình trong dịp hè

Các nhà trường không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào trong dịp hè

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng các nhà trường, giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên lập kế hoạch ôn tập văn hóa, bồi dưỡng kiến thức cho những học sinh có học lực yếu, kém; bố trí thời gian hợp lý để tổ chức thi và xét lên lớp cho những học sinh thuộc diện thi lại.

Các nhà trường không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào; cũng không được tổ chức dạy trước chương trình; không được tổ chức ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2020-2021.

Hơn 3000 người chết vì tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2020

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn quốc xảy ra 6.790 vụ tai nạn giao thông làm chết 3.242 người, bị thương 4.939 người.

So với 6 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 1.595 vụ (giảm 19,02%), số người chết giảm 568 người (giảm 14,91%), số người bị thương giảm 1.419 người (giảm 22,32%).

Tin tức trong ngày 26/6, Hà Nội nghiêm cấm dạy thêm, dạy trước chương trình trong dịp hè

Trong 6 tháng đầu năm toàn quốc xảy ra 6.790 vụ tai nạn giao thông

Bên cạnh đó, các vụ va chạm giao thông trên cả nước có xảy ra 2.926 vụ, làm bị thương nhẹ 3.008 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 1055 vụ (giảm 26,5%), giảm 1.028 người bị thương nhẹ (giảm 25,47%).

Còn tính riêng trong tháng 6/2020, toàn quốc xảy ra 1135 vụ, làm chết 489 người và làm bị thương 871 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 264 vụ (giảm 18,87%), giảm 142 người chết (giảm 22,5%), giảm 234 người bị thương (giảm 21,18%).

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường tại Lai Châu

Mưa lớn diện rộng từ đêm qua 25/6 đến sáng nay 26/6 ở Lai Châu đã gây sạt lở nhiều tuyến giao thông, uy hiếp nhiều bản và khu dân cư.

Tuyến tỉnh lộ 136 từ TP Lai Châu đi huyện Tam Đường đã bị ách tắc giao thông tạm thời. Quốc lộ 4H Pa Tần - Mường Tè và Quốc lộ 12 từ Phong Thổ đi Nậm Nhùn, Mường Tè xuất hiện nhiều điểm sạt lở nhỏ.

Tin tức trong ngày 26/6, Hà Nội nghiêm cấm dạy thêm, dạy trước chương trình trong dịp hè

Nhiều tuyến đường bị sạt lở do mưa lớn

Nhiều tuyến đường liên bản tại một số xã cũng bị sạt lở khiến việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng. Ngoài ra, mưa lớn còn khiến nước trên các sông, suối dâng cao, chảy xiết, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cao tại nhiều khu dân cư, nhất là các bản làng ven suối, nơi có độ dốc cao.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo ngành Giao thông Vận tải và chính quyền các địa phương nhanh chóng bố trí lực lượng, phương tiện, tập trung khắc phục các điểm sạt lở để sớm đảm bảo giao thông trở lại.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN