Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:10
RSS

Tin tức trong ngày 11/5: Thêm 8 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Thứ hai, 11/05/2020, 15:46 (GMT+7)

Tin tức trong ngày hôm nay 11/5 mới nhất có những tin nóng 24h đáng chú ý như sau: học sinh Tiểu học có thể học vượt lớp trong phạm vi cấp học, ‘Tiền di động’ sẽ được triển khai trong tháng 6…

Thêm 8 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, một nửa là ở tại Mê Linh (Hà Nội)

Tin tức trong ngày 11/5 tiếp tục có thêm 8 bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh gồm: bệnh nhân 178, 218, 250, 254, 256, 259, 262, 269. Một nửa trong số đó là ở tại Mê Linh, Hà Nội. 

Tin tức trong ngày 11/5, thêm 8 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Thêm 8 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Trong đó có cả bệnh nhân 254 là trường hợp chạy thận nhân tạo tại BV Thận Hà Nội. Bệnh nhân này có tiền sử suy thận mạn tính và đang phải chạy thận nhân tạo chu kỳ, được xếp vào nhóm có nguy cơ cao đối với Covid-19, đã được điều trị khỏi, sức khỏe hồi phục tốt.

8 bệnh nhân được điều trị khỏi đều đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính trở lên. Họ sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi tại viện trong 2 tuần nữa. Nếu tính 8 trường hợp này thì tổng cộng đã có 249 ca khỏi bệnh tại Việt Nam (chiếm 86% số ca mắc).

Học sinh Tiểu học có thể học vượt lớp trong phạm vi cấp học

Bộ GDĐT đã xây dựng Thông tư mới về Điều lệ trường tiểu học và đang lấy ý kiến dư luận. Theo đó, dự thảo thông tư mới cho phép học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ được học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Thủ tục xem xét đối với từng trường hợp cụ thể được thực hiện theo 3 bước.

Tin tức trong ngày 11/5, thêm 8 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Học sinh tiểu học có thể học vượt lớp trong phạm vi cấp học

Thứ nhất, cha mẹ học sinh có đơn đề nghị với nhà trường. Bước thứ hai, hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn, gồm: hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường; giáo viên dạy lớp học sinh đang học, giáo viên dạy lớp trên, nhân viên y tế, tổng phụ trách Đội. Cuối cùng, căn cứ kết quả khảo sát của hội đồng tư vấn, hiệu trưởng xem xét quyết định.

"Tiền di động" sẽ được triển khai trong tháng 6

Mới đây, tại hội nghị giao ban cuối tuần trước, Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng thông báo rằng dịch vụ "Mobile Money" (Tiền di động) - đã bị trì hoãn nhiều năm sẽ cố gắng để được triển khai trong năm nay. Tháng 6 tới, các doanh nghiệp viên thông sẽ được Ngân hàng Nhà nước và Bộ TT-TT cấp phép để kích hoạt ứng dụng này. Thủ tướng đã đồng ý với việc triển khai trên toàn quốc này thay vì chỉ thực hiện Mobile Money ở một số vùng nhất định theo như đề xuất trước đó. Bộ cũng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông chuẩn bị kỹ lưỡng đề án cũng như cơ sở vật chất để kịp triển khai dịch vụ này. 

Tin tức trong ngày 11/5, thêm 8 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Dịch vụ "Mobile Money" (Tiền di động) sẽ sớm được triển khai

Mobile Money hiểu một cách đơn giản thì chính là việc người dùng chỉ cần điện thoại di động để thực hiện thanh toán qua danh bạ mà không cần bất cứ một ví điện tử hay tài khoản ngân hàng nào. Ứng dụng này đã phổ biến và rộng rãi đối với 90 quốc gia, có gần 870 triệu tài khoản đăng ký, 272 ứng dụng, doanh số giao dịch mỗi ngày bình quân là 1,3 tỷ USD và 1 triệu tài khoản được duy trì trong ít nhất 90 ngày. 

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN