Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:18
RSS

Tin tức trong ngày 10/5: Các quán bar tại TP.HCM được hoạt động trở lại

Chủ nhật, 10/05/2020, 13:21 (GMT+7)

Tin tức trong ngày hôm nay 10/5 mới nhất có những tin nóng 24h đáng chú ý như sau: Hạn hán, thiếu nước có nguy cơ lan rộng ra các tỉnh ven biển Trung Bộ; hơn 1.200 ngôi nhà hư hỏng do dông lốc tại Bắc Kạn…

Các quán bar tại TP.HCM được hoạt động trở lại

Tin tức trong ngày 10/5, mới đây UBND TP.HCM đã ban văn bản khẩn, điều chỉnh các dịch vụ tiếp tục dừng hoạt động, chỉ còn lại vũ trường và dịch vụ karaoke. Điều đó đồng nghĩa với việc các quán bar tại thành phố này được phép hoạt động trở lại sau gần 2 tháng tạm dừng hoạt động vì bệnh dịch kể từ ngày 14/3.

Tin tức trong ngày 10/5, các quán bar tại TP.HCM được hoạt động trở lại

Các quán bar tại TP.HCM được phép hoạt động trở lại 

Quyết định này được đưa ra ngay sau khi một số sở, ngành liên quan đề nghị làm rõ khái niệm bar để các địa phương thực hiện một cách thống nhất, tránh tình trạng không đồng bộ vì hầu hết trong mọi thủ tục đăng ký kinh doanh không hề có mô hình bar mà chỉ gọi chung tất cả là dịch vụ ăn uống.

UBND TP.HCM đã thống nhất cách làm này khi mở lại các quán bar cùng với các tỉnh, thành phố khác trong nước. Các dịch vụ khác trừ vũ trường và karaoke được phép tiếp tục hoạt động nhưng vẫn phải tuân thủ mọi quy định về phòng chống bệnh dịch covid-19

Hạn hán, thiếu nước có nguy cơ lan rộng ra các tỉnh ven biển Trung Bộ

Báo cáo của rung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin: Từ đầu mùa khô đến nay (từ tháng 11/2019 đến tháng 5/2020), tổng lượng mưa ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên lượng mưa phổ biến thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm. Tình trạng hạn hán, thiếu nước đã xảy ra tại một số tỉnh như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk. Cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán hiện tại ở cấp 1-2.

Tin tức trong ngày 10/5, các quán bar tại TP.HCM được hoạt động trở lại

Tình trạng hạn hán, thiếu nước có nguy cơ lan rộng ra các tỉnh ven biển Trung Bộ

Theo dự báo, lưu lượng chảy trên các sông phổ biến thiếu hụt từ 35-65% so với trung bình nhiều năm, có sông thiếu hụt trên 70%; trên một số sông có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc. Dung tích các hồ chứa tiếp tục suy giảm, đặc biệt là các hồ chứa thủy lợi ở khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận chỉ đạt từ 10-30%.

Trưởng phòng dự báo thuỷ văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Phùng Tiến Dũng cho biết: "Từ nay đến hết tháng 5/2020, tình trạng hạn hán, thiếu nước tiếp tục diễn ra tại các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận và các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên. Từ tháng 6-8, tình trạng hạn hán, thiếu nước có nguy cơ lan rộng ra các tỉnh ven biển Trung Bộ".

Hơn 1.200 ngôi nhà hư hỏng do dông lốc tại Bắc Kạn

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn cho biết: mưa dông trong ngày hôm qua 9/5 đã khiến 1 người bị thương và hơn 1.200 ngôi nhà của địa phương này bị hư hỏng.

Địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do mưa dông tại tỉnh Bắc Kạn là huyện Na Rì với hơn 1.100 ngôi nhà cùng nhiều phòng học bị tốc mái, 18 ha hoa màu cùng bị hư hỏng.

Tin tức trong ngày 10/5, các quán bar tại TP.HCM được hoạt động trở lại

Dông lốc khiến hơn 1.200 ngôi nhà tại tỉnh Bắc Kạn bị hư hỏng

Mưa giông đã khiến bà Phùng Thị Hợp, tại thông Khuổi Tấy A, xã Liêm Thủy, huyện Na Rì bị thương do tấm lợp mái nhà rơi vào người. Các huyện như Chợ Mới, Ba Bể cũng có hơn 60 ngôi nhà bị hư hỏng. 

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Kạn cảnh báo từ chiều nay 10/5, nhiều khu vực trên địa bàn Bắc Kạn tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN