Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:27
RSS

Tin tức trong ngày 7/5: Hà Nội đề nghị vào nhóm nguy cơ thấp để thúc đẩy kinh tế

Thứ năm, 07/05/2020, 15:18 (GMT+7)

Tin tức trong ngày hôm nay 7/5 mới nhất có những tin nóng 24h đáng chú ý như sau: Bộ Y tế cho phép xuất khẩu trở lại thuốc phục vụ điều trị Covid-19…

Hà Nội đề nghị vào nhóm nguy cơ thấp để thúc đẩy kinh tế

Tin tức trong ngày 7/5, theo báo cáo của đại diện TP Hà Nội tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh sáng 7/5, triển khai Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ, thành phố đã ban hành Chỉ thị 07 theo tình huống Hà Nội là địa phương nguy cơ, 2 huyện Mê Linh và Thường Tín là địa phương có nguy cơ cao.

Tin tức trong ngày 7/5, Hà Nội đề nghị vào nhóm nguy cơ thấp để thúc đẩy kinh tế

Hà Nội kiến nghị Chính phủ  xếp Hà Nội vào số địa phương nguy cơ thấp 

Đại diện Hà Nội khẳng định thành phố vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, hiện vẫn còn nguy cơ nhưng ở mức thấp, dự báo sẽ khó bùng phát dịch trong cộng đồng.

Do đó Hà Nội kiến nghị Chính phủ  xếp Hà Nội vào số địa phương nguy cơ thấp (trừ thôn Đông Cứu) để thành phố tiếp tục thực hiện nới lỏng và thúc đẩy kinh tế xã hội trong thời gian tới.

Bộ Y tế cho phép xuất khẩu trở lại thuốc phục vụ điều trị Covid-19

Mới đây, Cục quản lý Dược, Bộ Y tế đã thông qua văn bản cho phép xuất khẩu trở lại thuốc phục vụ điều trị Covid-19. Trước đó, các loại thuốc này đã bị tạm dừng xuất khẩu để dự trữ phòng chống dịch trong nước.

Tin tức trong ngày 7/5, Hà Nội đề nghị vào nhóm nguy cơ thấp để thúc đẩy kinh tếTin tức trong ngày 7/5, Hà Nội đề nghị vào nhóm nguy cơ thấp để thúc đẩy kinh tế

Bộ Y tế đã thông qua văn bản cho phép xuất khẩu trở lại thuốc phục vụ điều trị Covid-19

Cụ thể, Cục quản lý Dược cho biết, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với một số kiến nghị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đồng ý xuất khẩu trở lại thuốc phục vụ điều trị Covid-19 đã tạm dừng xuất khấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 153/TB-VPCP ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo nguyên tắc đáp ứng đủ cho nhu cầu phòng chống dịch".

Kiên Giang sắp có thêm các dự án đô thị ven biển

Sáng nay 7/5, nhiều dự án bất động sản quan trọng tại tỉnh Kiên Giang sẽ chính thức được khởi công.

Tin tức trong ngày 7/5, Hà Nội đề nghị vào nhóm nguy cơ thấp để thúc đẩy kinh tế

 Nhiều dự án bất động sản quan trọng tại tỉnh Kiên Giang sẽ chính thức được khởi công

Tại khu lấn biển thuộc thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, sáng nay diễn ra lễ khởi công khu đô thị ven biển có quy mô lớn nhất vùng ĐBSCL tính đến thời điểm này. Đó là Khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia với diện tích hơn 68 ha, tổng vốn đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng. Dự án gồm 2.000 sản phẩm nhà phố, shophouse, căn hộ, biệt thự, cùng với đó là không gian công viên, cây xanh, mặt nước, các công trình tiện ích có khả năng phục vụ cho trên 8.000 cư dân về sinh sống và làm việc.

Cũng trong hôm nay, tỉnh Kiên Giang sẽ khởi công Khu đô thị Phú Cường Phú Quý với quy mô 99,9 ha, có tổng vốn đầu tư trên 9.000 tỷ đồng. Cùng với đó là dự án Siêu thị vật liệu nội thất đầu tiên của thành phố Rạch Giá với quy mô 1.800 m2 sẽ chính thức được động thổ nhằm tạo nên mô hình đô thị ven biển kiểu mẫu với đầy đủ tiện ích.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN