Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:41
RSS

Tin tức thời sự nóng nhất 24h, mới nhất hôm nay ngay 25/1/2019

Thứ sáu, 25/01/2019, 11:06 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/1/2019, tin thời sự mới nhất trong ngày, cập nhật thông tin, hình ảnh về các vấn đề thời sự trong nước.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khen ngợi đội tuyển Việt Nam

 Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khen ngợi tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam sau khi thua Nhật Bản

Dù đã dừng bước trước Nhật Bản nhưng Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL vẫn dành những lời động viên cho các tuyển thủ Việt Nam vì đã một trận đấu tuyệt vời với tinh thần thi đấu quả cảm.

Ngay sau khi trận đấu tứ kết Asian Cup 2019 giữa Việt Nam và Nhật Bản tối 24/1 kết thúc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện đã gọi điện thoại sang UAE cảm ơn và ngợi khen tinh thần thi đấu của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam.

"Dù đã dừng bước nhưng hôm nay các bạn đã mang đến cho tôi và người hâm mộ một trận đấu tuyệt vời với tinh thần thi đấu quả cảm, nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc, thể hiện được nét đẹp về bản lĩnh và ý chí của người Việt Nam", Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện gửi lời cảm ơn vì những nỗ lực đó của toàn đội và mong rằng tinh thần, ý chí ấy sẽ được phát huy để bóng đá Việt Nam có thêm nhiều thành công mới. Trước đó, sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển Việt Nam trước Jordan, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng đã gửi thư chúc mừng đến thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trong thư chúc mừng, Bộ trưởng viết: "Hàng triệu trái tim người hâm mộ đang vỡ oà trong niềm hạnh phúc và tự hào vô bờ bến khi đón nhận món quà vô giá mà Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam mang về cho Tổ quốc. Chúng ta đã trải qua những giây phút hồi hộp, căng thẳng rồi vỡ oà trong niềm vui chiến thắng trước Đội tuyển Jordan tại vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh sân cỏ vững vàng, chiến thuật hợp lý, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã thi đấu kiên cường, quả cảm và giành chiến thắng một cách thuyết phục làm nức lòng người hâm mộ, lọt vào Top 8 đội mạnh của bóng đá Châu Á. Ý chí và nghị lực ấy đã toát lên vẻ đẹp của con người Việt Nam: Không chịu khuất phục trước khó khăn và vươn lên trong gian khó.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Uỷ ban Olympic Việt Nam, tôi trân trọng cảm ơn Huấn luyện viên Park Hang Seo - người đã đưa bóng đá Việt Nam chinh phục đỉnh cao mới của bóng đá Châu lục, cảm ơn các thành viên trong Ban Huấn luyện, các cầu thủ vì sự cống hiến, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Nhân đây tôi cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã luôn đồng hành, trở thành sức mạnh lớn lao động viên đội tuyển.

Tôi tin tưởng, hi vọng Đội tuyển sẽ tiếp tục phát huy tinh thần thi đấu tuyệt vời ngày hôm nay và mang theo hành trang là niềm tự hào dân tộc cùng sự tin yêu của người hâm mộ để chiến thắng trong những chặng đường tiếp theo".

Dư luận thế giới nói gì về tình huống tuyển Việt Nam bị thổi penalty?

Trong trận tứ kết đầu tiên của giải Asian Cup 2019 tối qua, dù thất bại 1-0 trước Nhật Bản và không thể tạo nên kỳ tích nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời khen từ dân mạng vì màn thể hiện quá xuất sắc. Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời khỏi Asian Cup 2019 sau màn trình diễn vô cùng ấn tượng.

Có thể nói đây là một cuộc đối đầu hấp dẫn giữa hai đội bóng nhưng VAR mới là nhân vật chính của trận tứ kết này. Công nghệ video hỗ trợ trọng tài trong lần đầu tiên được áp dụng ở một giải đấu châu Á đã cứu cho Việt Nam khỏi 1 bàn thua và cũng khiến Việt Nam phải chịu 1quả phạt đền, dẫn đến thất bại chung cuộc.

Ở phút 53, Bùi Tiến Dũng đã có pha va chạm với Ritsu Doan trong vòng cấm. Ban đầu trọng tài chính đã không thổi phạt trung vệ của ĐT Việt Nam nhưng sau khi tham khảo VAR, vị trọng tài người UAE đã phạt Tiến Dũng thẻ vàng vì phạm lỗi với đối phương đồng thời cho Nhật Bản hưởng penalty. Trên chấm 11m, Ritsu Doan đã ghi bàn duy nhất giúp đội nhà giành vé bán kết.

Trước quyết định này, không ít cổ động viên và nhà báo nước ngoài cho rằng các trọng tài đã ứng dụng quá máy móc trong quả phạt đền ở tứ kết Asian Cup 2019.

Hãng tin Reuters có bài viết: “Cú đá phạt đền của Ritsu Doan đã đưa Nhật Bản vào bán kết”. Tác giả đã dẫn lời HLV Park Hang Seo khi đề cập tới công nghệ VAR: “Tôi hy vọng các trọng tài có thể sử dụng công nghệ VAR một cách nhanh hơn”. Ông ám chỉ việc trọng tài đã quá chậm trong việc áp dụng công nghệ VAR ở tình huống dẫn tới quả phạt đền cho đội tuyển Nhật Bản.

Dư luận thế giới phản đối tình huống penalty của tuyển Việt Nam

"Chỉ trích duy nhất là việc tại sao ba phút của trận đấu trôi qua một cách lãng phí chỉ để trọng tài đưa ra quyết định. Sau đó, hiệp hai chỉ có bốn phút bù giờ. Đáng ra trọng tài phải cho thêm thời gian", bình luận viên của kênh Fox Sports Brenton Speed nhận xét.

Cây viết thể thao Tomas Danicek bình luận: "Thôi nào, VAR không phải là để sửa lỗi. Nó là để trọng tài có cơ hội xem xét lại tình huống và đánh giá một lần nữa. Đó là điều đã được thực hiện nhưng trọng tài nên yêu cầu được xem lại video ngay lập tức chứ không phải đợi hơn một phút như thế".

Trên tờ Fox Sports Asia đã tổng hợp lại những ý kiến trái chiều đến từ tình huống thổi phạt penalty cho ĐT Nhật Bản. Một tài khoản viết. “Tôi đồng tình với nhà báo Rob Cornthwaite của Fox Sports Asia. Tình huống dẫn đến quyết định thổi phạt đền không phải là một lỗi rõ ràng. Do đó, trọng tài có thể tự quyết định theo ý kiến của bản thân và không nên sử dụng VAR".

"Tôi thực sự bối rối với những điều xảy ra tại Asian Cup. Các cầu thủ đá vài phút rồi sau đó dừng lại để xem lại những hình ảnh quay chậm. Sau đó, VAR đã mang lại một quả phạt đền. Nhưng các bạn có chắc chắn rằng, quyết định có công bằng hay không?".

Cãi nhau với vợ, người đàn ông lao xe xuống sông khiến 3 người tử vong

Đang lưu thông tới ngã 3 (đoạn thuộc khối phố Xuyên Trung) do vợ chồng cãi nhau, người đàn ông chở vợ và 2 con lao xuống sông khiến 3 người tử vong.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: TP

Sáng ngày 25/1, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), xác nhận đang tiến hành trục vớt chiếc ô tô và thi thể 3 trong một gia đình dưới sông Thu Bồn đoạn qua cầu Cẩm Nam (phường Cẩm Nam).

Theo thông tin ban đầu, ô tô do ông Chu Tùng Giang (SN 1977) chở theo vợ là Đào Thị Thu Hiền (SN 1977, cùng trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) và 2 con nhỏ. Khi tới ngã 3 (đoạn thuộc khối phố Xuyên Trung) thì bất ngờ chiếc ô tô lao thẳng xuống sông. Vụ việc khiến 3 người tử vong, một người may mắn bơi được vào bờ thoát chết.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là do vợ chồng cãi vã nhau nên ông Giang đã điều khiển ô tô chở vợ và 2 con lao xuống sông tự tử. Đến 8h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực trục vớt xe ô tô và đưa thi thể 3 nạn nhân lên bờ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hà Nội: Một tuần thêm 23 ca mắc sởi, diễn biến dịch khó lường​

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận tổng số 32 trường hợp mắc sởi. Số mắc đang có xu hướng gia tăng nhanh, tuần sau tăng hơn so với tuần trước. Tuy chưa có ca biến chứng nguy hiểm hay tử vong song diễn biến dịch được nhận định đang rất khó lường.

PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhận định, với diễn biến của thời tiết hiện nay (mùa đông xuân) là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh đường hô hấp như sởi, tay chân miệng ho gà... phát triển.


Thêm 23 ca mắc sởi trong một tuần ở Hà Nội

Đặc biệt, nhiều gia đình do chủ quan, lo ngại về các phản ứng sau tiêm chủng (nhất là vừa qua xảy ra một số trường hợp trẻ bị tai biến sau tiêm vaccine “5 trong 1” mới ComBE Five) nên không cho con em đi tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh.

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội cho thấy, chiến dịch tổ chức tiêm vét vaccine phòng bệnh sởi – rubella cho trẻ từ 1 – 5 tuổi trên địa bàn toàn Thành phố thời gian qua đã được triển khai rất tốt, kết quả tiêm đạt 94,85%. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 4 đơn vị có kết quả tiêm chưa đạt quy định gồm: Đống Đa (57,4%), Hoàng Mai (74,9%), Hoàn Kiếm (91,2%), Ba Đình (91,9%).

Đây là nguy cơ khiến các bệnh dịch có thể gia tăng trong thời gian tới, bởi những trường hợp chưa được tiêm phòng, chưa tiêm đủ mũi vaccine phòng sởi đều có thể bị mắc sởi.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện tiêm chủng vắc-xin, đây là biện pháp phòng bệnh đặc hiệu và tốt nhất phòng bệnh sởi. Người dân cần đưa trẻ từ 9-12 tháng đến cơ sở y tế để được tiêm vắc-xin phòng sởi mũi 1, tiêm nhắc lại mũi 2 khi trẻ đủ 18 tháng tuổi.
 
Đưa trẻ đi tiêm bổ sung vắc-xin phòng bệnh sởi tại các vùng nguy cơ theo các đợt tổ chức tiêm của ngành y tế và chính quyền địa phương. Trẻ trên 5 tuổi và người lớn chưa được tiêm vắc-xin sởi cần được tiêm vắc-xin tại các điểm tiêm chủng dịch vụ, nếu không tiêm sẽ có nguy cơ rất cao mắc bệnh sởi bất kỳ lúc nào. 

Bên cạnh đó, thường xuyên vệ sinh đường mũi, họng, mắt hàng ngày; không cho trẻ em dùng chung vật dụng cá nhân (khăn mặt, bàn chải, kính, cốc, chén, bát, đũa ...), đồ chơi hoặc đồ vật dễ bị ô nhiễm chất tiết mũi họng. Làm sạch đồ chơi, đồ vật bị nghi ngờ ô nhiễm dịch tiết mũi họng của bệnh nhân bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường với nước sạch.

Trang Luv (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN