Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:08
RSS

Tin tức thời sự 24h nóng nhất hôm nay ngày 29/3: họp báo về các chuyên án ma túy lớn

Thứ sáu, 29/03/2019, 08:33 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 29/3/2019, tin thời sự mới nhất trong ngày, cập nhật thông tin, hình ảnh về các vấn đề thời sự trong nước.

Hôm nay (29/3), họp báo về các chuyên án ma túy lớn

Hôm nay, Bộ Công an sẽ họp báo, cung cấp thông tin về việc triệt phá những đường dây ma túy có số lượng đặc biệt lớn.
Trong đó, Bộ Công an sẽ cung cấp thông tin về vụ triệt phá đường dây vận chuyển gần 900 bánh ma túy. UBND TP.HCM đã khen thưởng nóng các chiến sỹ công an trực tiếp tham gia phá án vụ án này.

Trong quý I/2019, số lượng ma túy bắt giữ đã lớn hơn năm 2018. Việt Nam có trên 3.000km đường biên giới, với nhiều đường mòn, lối mòn; cách khu vực tam giác vàng - trung tâm sản xuất ma túy của thế giới qua Lào 500km, địa bàn rất hiểm trở. Lợi dụng những điểm này, tội phạm liên tục thẩm lậu ma túy vào nước ta.

Nắm được tình hình trên, lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy đã xây dựng phương án và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó phát hiện các đối tượng tập trung vận chuyển ma túy vào khu vực Bắc miền Trung và phía Nam.

Khởi tố vụ án xe khách tông đoàn đưa tang làm chết 7 người tại Vĩnh Phúc

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định khởi tố vụ án xe khách tông đoàn người đưa tang tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
Cơ quan điều tra đang khẩn trương củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra, khi đủ các căn cứ sẽ khởi tố bị can trong thời gian tới.

tin tuc thoi su :tai nan vinh phuc

Hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng ở Vĩnh Phúc ngày 27/3.

Trước đó, vào 5h ngày 27/3, tại ngã tư Quốc lộ 2C trên địa bàn xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, một xe khách đã lao vào đoàn người đang đưa tang, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người thiệt mạng, 3 người bị thương. Tất cả 10 người bị nạn cùng sinh sống tại thôn Trung Nguyên.

Tài xế gây ra vụ tai nạn được xác định là Phan Thanh Phú (sinh năm 1976, ở Hà Nội). Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được nhận định là do lái xe bị hạn chế tầm nhìn, không tập trung dẫn tới không làm chủ được tốc độ.

Giám sát chặt 24 điểm có nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội

tin tuc thoi su: ngan chan sot xuat huyet

Trước dấu hiệu dịch sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát trở lại khi từ đầu năm 2019 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận thêm 144 trường hợp sốt xuất huyết ở 27 quận, huyện, thị xã, Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành giám sát tại 24 điểm có nguy cơ bùng phát dịch, tiến hành kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao như cống rãnh, bể nước, bụi rậm...

Kết quả cho thấy, các chỉ số lăng quăng, bọ gậy và muỗi truyền bệnh còn ở ngưỡng thấp. Tuy nhiên, Sở Y tế Hà Nội vẫn yêu cầu, chỉ đạo tất cả các quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của thành phố không được chủ quan với bệnh sốt xuất huyết, nhất là phải chủ động lên phương án phòng, chống dịch bệnh. Cùng đó, phải tham mưu cho chính quyền huy động lực lượng và nguồn lực triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, năm nay mặc dù không phải năm dự báo có dịch lớn nhưng nguy cơ mắc sốt xuất huyết vẫn rất cao do khí hậu thời tiết thuận lợi cho virus và muỗi truyền bệnh tồn tại và phát triển. Cụ thể, hiện tượng El Nino, nhiệt độ trung bình từ tháng 2 và dự báo đến tháng 6/2019 trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, xuất hiện nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn... Tỷ lệ mắc sốt xuất huyết cao sẽ tập trung ở các khu vực mật độ dân cư đông, các khu lao động, khu công nhân và sinh viên thuê trọ. Vì vậy, phòng chống sốt xuất huyết vẫn là một trong những nhiệm vụ quan trọng tại các địa phương.

Trong thời gian qua, nhiều hoạt động phòng chống dịch sốt xuất huyết đã được thực hiện nghiêm túc. Tiêu biểu như tại quận Thanh Xuân - địa phương có mật độ dân cư đông, tình trạng môi trường phức tạp, có nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao đã thực hiện phun hóa chất, giám sát các ổ dịch chặt chẽ. Mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng phòng chống dịch bệnh luôn đảm bảo về nhân lực, trang thiết bị, hóa chất, bảo hộ, dụng cụ, phương tiện và các trang thiết bị phòng, chống dịch để ứng phó kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.

Tại quận Hai Bà Trưng, trung tâm y tế quận đã phối hợp với các với phường tổ chức triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết. Nhiều phường trên địa bàn đã tiến hành phun hóa chất diệt muỗi, các vị trí như ký túc xá đại học, trường học, khu đất trống, nhà vệ sinh công cộng đều được thực hiện.

 

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN