Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:48
RSS

Tin tức thời sự 24h mới nhất 6/5/2019: Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2019

Thứ hai, 06/05/2019, 09:11 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay thứ 2 ngày 6/5/2019, tin thời sự mới nhất trong ngày, cập nhật thông tin, hình ảnh về các vấn đề thời sự trong nước.

Cháy máy bay dân sự ở Nga, 13 người thiệt mạng

Hôm qua (5/5), 13 người đã thiệt mạng trong một vụ cháy máy bay tại sân bay Sheremetyevo của Nga.

Cháy máy bay dân sự ở Nga, 13 người thiệt mạng

Một máy bay chở khách bay từ Moscow đến Murmansk đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Sheremetyevo do xảy ra cháy. 

Hãng tin TASS cho biết ngoài những người thiệt mạng còn có 5 đến 10 người bị thương. Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn có 78 hành khách trên máy bay. Chiếc máy bay bị cháy thuộc dòng Sukhoi Superjet 100 của hãng hàng không Aeroflot. Nguyên nhân vụ cháy sơ bộ được cho là do thiết bị điện bị trục trặc.

Các nhà điều tra thuộc Ủy ban Điều tra Nga đã đến hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy.

Sẵn sàng cho Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2019

Hôm nay tin tức thời sự cho hay, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tổ chức họp báo về ngày khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc (Vesak) năm 2019.

Diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14/5, Đại lễ sẽ có sự tham dự của đại diện 112 nước và vùng lãnh thổ, hơn 500 phái đoàn quốc tế cùng hàng chục ngàn Phật tử và nhân dân các địa phương. 

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ cơ bản hoàn tất. Đại lễ Vesak là một sự kiện chính trị, văn hóa quốc tế của Liên Hợp Quốc nhằm tôn vinh giá trị nhân văn, hòa bình của nhân loại, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển ngoại giao, văn hóa, du lịch Việt Nam.

Đắk Lắk phát sinh 5 điểm dân di cư tự do mới

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 5 điểm dân di cư tự do phát sinh mới với hơn 1.800 hộ.

Nguồn vốn dự kiến để thực hiện các dự án ổn định dân di cư tự do này là khoảng gần 800 tỷ đồng. 

Trước đó tại Hội nghị bàn giải pháp ổn định dân di cư tự do toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đến năm 2025, trên toàn quốc phải ngăn chặn hoàn toàn tình trạng di dân tự do, hoàn thành dứt điểm các dự án ổn định dân di cư tự do.

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN