Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:31
RSS

Tin tức thể thao nổi bật ngày 6/5/2020: Sir Alex Ferguson được vinh danh

Thứ tư, 06/05/2020, 06:37 (GMT+7)

Sir Alex Ferguson được vinh danh, Mất Kiatisak khiến Thái Lan suy yếu, Neymar khát khao trở lại Barca...là những tin tức thể thao nổi bật ngày 6/5/2020.

Sir Alex Ferguson được vinh danh

Mới đây, tạp chí bóng đá nổi tiếng FourFourTwo đã xếp hạng 100 HLV vĩ đại nhất mọi thời đại.

Các tiêu chí chính trong danh sách của FourFourTwo là những danh hiệu giành được, ý tưởng chiến thuật và khả năng tạo động lực cho các cầu thủ và họ xếp Sir Alex Ferguson ở vị trí số 1 của Top 10.

Tin tức thể thao nổi bật ngày 6/5/2020
Sir Alex Ferguson được vinh danh

Đây là điều hoàn toàn xứng đáng, bởi Ferguson đã giành được nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử bóng đá. Trong suốt 26 năm gắn bó với Quỷ đỏ, ông đã giành được 38 danh hiệu, bao gồm 13 danh hiệu Premier League, 5 Cup FA và 2 danh hiệu UEFA Champions League

Top 10 HLV vĩ đại nhất mọi thời đại do tạp chí Fourfourtwo bình chọn:

10. Valeriy Lobanovskyi

9. Ernst Happel

8. Helenio Herrera

7. Matt Busby

6. Arrigo Sacchi

5. Pep Guardiola

4. Bill Shankly

3. Johan Cruyff

2. Rinus Michels

1. Alex Ferguson

Neymar khát khao trở lại Barca

Neymar từng dứt áo ra đi khỏi Barca để thoát khỏi cái bóng của Messi, nhưng bây giờ, chính sân Nou Camp lại là "chốn mong về" của ngôi sao người Brazil.

Ở chiều ngược lại, Barca cũng rất nhớ Neymar và mong muốn tái hợp với tiền đạo nổi tiếng này.

Tờ Mundo Deportivo khẳng định Neymar sẵn sàng giảm nửa mức lương hiện tại để được đoàn tụ với Messi và các đồng đội cũ ở sân Nou Camp. Hiện tại Neymar vẫn đang là cầu thủ nhận đãi ngộ cao nhất thế giới với 600.000 bảng/tuần ở Paris.

Nếu về mái nhà xưa, Neymar chỉ còn nhận mức lương 300 nghìn bảng/tuần nếu được quay về Barca.

Mất Kiatisak khiến Thái Lan suy yếu

Hơn 2 năm vừa qua, dù vẫn được đánh giá rất cao nhưng Thái Lan đã không còn là đội bóng số 1 của Đông Nam Á. Thay vào đó, họ xếp sau tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo đương kim vô địch AFF Cup.

Sự sa sút của bóng đá Thái Lan bắt đầu từ 3 năm về trước, khi LĐBĐ của đất nước này chấm dứt hợp đồng với HLV Kiatisuk Senamuang.

Thời điểm đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), ông Somyot Pumpanmuang đánh giá Kiatisuk chỉ là phương án ngắn hạn, nên tuyển Thái Lan cần HLV đẳng cấp hơn để hướng đến tương lai rực rỡ.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN