Thứ năm, 25/04/2024 | 08:41
RSS

Tin tức pháp luật ngày 15/7: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng

Thứ tư, 15/07/2020, 16:16 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 4 ngày 15/7: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng, đâm chết người tại quán bia...

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng

 

Tin tức pháp luật ngày 15/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền cá cược lên đến trên 32 triệu USD (khoảng 650 tỉ đồng).

Theo thông tin ban đầu, đã xác định được đối tượng chủ mưu, điều hành đường dây đánh bạc hàng chục triệu USD này là Trần Viết Nghĩa (34 tuổi, TP Đà Nẵng) cùng với 13 đối tượng liên quan, gồm: Trần Viết Nghĩa, Nguyễn Long (sinh năm 1988), Lê Tấn Vũ (1981), Nguyễn Viết Lập (1989), Nguyễn Đức Khương (1984), Lê Quang Việt (1993), Nguyễn Quốc Tuấn (1982), Lê Đức Thành (1990), Hồ Văn Vinh (1984), Mai Văn Bảo Long (1985), Nguyễn Duy Thống (1983), và Nguyễn Quang Nhật (1987).

Trần Viết Nghĩa
Đối tượng Trần Viết Nghĩa, 34 tuổi

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ hơn 4.000 trang tài liệu in lịch sử các lần cá cược bóng đá với tổng số tiền lên đến 32 triệu USD cùng hơn 2 tỉ đồng tiền mặt, 3 xe ô tô và nhiều tài liệu liên quan.

Đâm chết người tại quán bia

Anh Phạm Văn Hinh (23 tuổi, xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang, Hải Dương) nợ tiền Vũ Văn Tân (31 tuổi, trú xã Chi Lăng, huyện Thanh Miện, Hải Dương) chưa trả nên chiều 11/7 bị Tân cùng 6 người hẹn "nói chuyện".

Gặp nhau tại quán bia ở phường Tứ Minh, hai bên không đạt được thỏa thuận về việc trả nợ nên xảy ra ẩu đả. Tân chạy vào quán lấy con dao gọt hoa quả đâm hai nhát vào lưng anh Hinh. Nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Sau một ngày bỏ trốn, Tân cùng 3 người ra đầu thú.

Ngày 15/7, Tân bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương tạm giữ hình sự với cáo buộc giết người tại quán bia.

Một người chết trong hỗn chiến ném gạch

Tối 9/7, Dương Văn Bình (Hà Nội) tổ chức sinh nhật cùng 13 người bạn tại quán bia ở thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì. 23h30, cả nhóm đến quán karaoke Lâm Minh trên địa bàn quận Hoàng Mai và gọi một nhân viên nữ đến phục vụ.

Khoảng 1h40 ngày 10/7, nữ nhân viên nói đã hết ca làm nên muốn ra về nhưng Bình và đám bạn yêu cầu phải ở lại, nếu không sẽ "quỵt" tiền. Cô này không đồng ý, gọi điện thoại cho người quản lý mình là Tạ Duy Hợi đến giải quyết.

Khoảng 5 phút sau, Hợi cùng một số người đến quán karaoke và xảy ra cãi cự với nhóm Bình. Mâu thuẫn không hòa giải, hai nhóm lao vào ẩu đả. Hợi bị đối phương ném gạch khiến tử vong.

Ngày 14/7, Bình cùng 7 nghi can đang bị Công an quận Hoàng Mai tạm giữ hình sự do liên quan vụ án giết người.

Thanh Thảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN