Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:00
RSS

Tin tức pháp luật 9/4: Tung tin 30 ca nhiễm nCoV 'được đưa đi nghĩa trang'

Thứ năm, 09/04/2020, 16:57 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 5 ngày 9/4: Cướp 75.000 đồng của bà bán rau, đánh bảo vệ bệnh viện khi bị nhắc đỗ xe lâu...

Đánh bảo vệ bệnh viện khi bị nhắc đỗ xe lâu

Tin tức pháp luật chiều 8/4, một thanh niên trú phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột bị thương ở tay được hai người bạn dùng ôtô chở vào cấp cứu.

Đánh bảo vệ bệnh viện khi bị nhắc đỗ xe lâu

Bị nhắc nhở, nhóm thanh niên quay lại tấn công bảo vệ chiều 8/4. Ảnh: Camera an ninh.

Khi đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, chiếc xe đậu quá 5 phút trước cổng cấp cứu nên bảo vệ đến nhắc nhở. Hai trong 3 người quay lại hành hung anh Dương Công Hậu (22 tuổi, bảo vệ bệnh viện) chấn thương đầu, sưng gò má, vết thương sau đầu phải chụp CT.

Được can ngăn, ba thanh niên bỏ về. Theo Công an TP Buôn Ma Thuột, nhóm trên sau khi lái ôtô đến đường Trần Quý Cáp, cách bệnh viện khoảng 100 m, đã tông chết người phụ nữ 57 tuổi đi xe máy phía trước. Cả ba bỏ lại ôtô, rời khỏi hiện trường. Cảnh sát đang truy tìm ba người trên.

Cướp 75.000 đồng của bà bán rau

Ngày 9/4, Hường bị Công an huyện Châu Thành khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Cướp 75.000 đồng của bà bán rau

Danh Hường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lan Vy.

Sáng ba hôm trước, gã chạy xe máy đến đoạn đường vắng ở xã Minh Hòa với ý định cướp tài sản của người đi đường. Sau một lúc "mật phục", thấy một phụ nữ 39 tuổi ở địa phương chạy xe máy chở rau ra chợ bán, Hường lao ra chặn đường, đe dọa buộc đưa tiền.

Nạn nhân than gia cảnh nghèo khó, buôn bán nhỏ kiếm ít tiền lời mua gạo nuôi gia đình nên xin tha. Nhưng gã vẫn lục túi lấy 75.000 đồng và một điện thoại di động rồi bỏ đi, đến trưa cùng ngày thì bị cảnh sát bắt giữ.

Theo nhà chức trách, kẻ cướp này vừa ra tù vài hôm trước.

Tung tin đồn 30 ca nhiễm nCoV 'được đưa đi nghĩa trang'

Ngày 8/4, nhà chức trách thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trương Văn Cường (trú xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều) về hành vi đưa thông tin sai sự thật.

Tung tin đồn 30 ca nhiễm nCoV 'được đưa đi nghĩa trang'

Trương Văn Cường tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Theo cơ quan điều tra, khoảng 19h ngày 1/4, Cường đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình mang tên "Vẫn cứ là Ôk" đăng tải thông tin về dịch covid-19 có nội dung sai sự thật "Việt Nam có 230 ca nhiễm bệnh, 30 ca đi An Lạc Viên’’. Sau khi đăng tải đã có 30 lượt like, 17 bình luận và 18 lượt chia sẻ.    

Tại cơ quan điều tra, Cường thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã chia sẻ lên trang Facebook cá nhân, đồng thời gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải và cam kết không tái phạm.

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN