Thứ tư, 24/04/2024 | 10:23
RSS

Hà Nam: Tạm giữ đối tượng lăng mạ, xuyên tạc về công tác chống dịch Covid -19

Thứ năm, 09/04/2020, 15:42 (GMT+7)

Công an xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) đã xác minh chủ tài khoản Facebook trên là Nguyễn Xuân Quyết, sinh năm 1982, trú tại thôn Hoà Ngãi, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm.

Theo báo Hà Nam, ngày 8/4/2020, Công an xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm cho biết đang tạm giữ đối tượng có hành vi lợi dụng mạng xã hội Facebook đăng bài lăng mạ, xuyên tạc việc cách ly xã hội phòng chống dịch covid-19

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm đã phát hiện trên trang Facebook có tài khoản mang tên Quyết Đặng Gia đăng tải bài viết có nội dung lăng mạ việc chống dịch Covid-19. Bài viết được đăng tải lúc 5h30 ngày 7/4/2020 đã có người thích và bình luận.

Nhận thấy việc chủ tài khoản Facebook trên đăng tải thông tin có lời lẽ lăng mạ, xuyên tạc việc cách ly xã hội phòng chống dịch Covid -19 gây bất ổn, hoang mang trong dư luận, Công an xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm đã xác minh chủ tài khoản Facebook trên là Nguyễn Xuân Quyết, sinh năm 1982, trú tại thôn Hoà Ngãi, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm. Quyết đã bị triệu tập và đang bị tạm giữ để chờ xử lý theo pháp luật

Hà Nam tạm giữ đối tượng lăng mạ, xuyên tạc chống dịch Covid -19 trên mạng
Đối tượng Quyết tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Hà Nam

Tại cơ quan Công an, Quyết đã thừa nhận hành vi vi phạm và gỡ bỏ bài viết. Hiện cơ quan Công an đang thu thập hồ sơ, tài liệu xử lý Quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 23/2, thông tin từ sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam cho biết, đơn đã vừa mới xử phạt 1 người phụ nữ đăng tải văn bản giả mạo lãnh đạo UBND tỉnh lên mạng xã hội.

Theo đó, ngày 20/2, trên mạng xã hội facebook lan truyền văn bản UBND tỉnh Hà Nam gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng bộ GD&ĐT, Bộ trưởng bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3/2020 và điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020 do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Covid-19 gây ra. 

Sau khi văn bản này xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý, chia sẻ, bình luận của nhiều người và càng gây hoang mang trong dư luận tại địa phương. Ngay sau đó, Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam đã vào cuộc điều tra, làm rõ và xác định người đăng tải văn bản giả mạo của UBND tỉnh Hà Nam là Lê Thị Thanh Loan (SN  1982, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam).

Theo bản tường trình của Loan tại cơ quan chức năng, vào tối ngày 20/2, Loan có vào Facebook và thấy tài khoản Facebook có tên “Hồng Hạnh” đăng hình ảnh là công văn trên nên Loan đã lưu về điện thoại rồi đăng tải trên Facebook cá nhân của mình tên là “Lê Thanh Loan”. Theo cơ quan chức năng, văn bản trên là giả mạo, nội dung, câu chữ trong văn bản trên được cắt ghép, sao chép, chỉnh sửa sai sự thật. Hiện Loan đã xóa văn bản đăng trên tài khoản Facebook cá nhân của mình.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN