Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:24
RSS

Chính Messi là người đã giải cứu anh trai nuôi Ronaldinho?

Thứ năm, 09/04/2020, 15:27 (GMT+7)

Theo báo chí Tây Ban Nha, Messi là người đã nộp tiền bảo lãnh để Ronaldinho thoát vòng lao lý.

Như tin tức thể thao đã cập nhật, hôm qua 8/4, Ronaldinho cùng anh trai đã chính thức tại ngoại sau 32 ngày tạm giam tại nhà tù Agrupacion Especializada – Paraguay vì tội làm giả hộ chiếu để nhập cảnh vào nước này.

Rời nhà tù nhưng cựu tiền vệ Brazil cùng anh trai vẫn phải chịu sự quản thúc tại 1 khách sạn của Paraguay trong vòng 1 tháng.

Nơi Ronaldinho cùng anh trai chịu sự quản thúc là 1 khách sạn có tên Palmaroga, nằm giữa thủ đô của Paraguay có tuổi đời lên tới 120 năm song sang trọng không khác gì khách sạn 4 sao.

Kênh truyền hình TNT Sport của Argentina tiết lộ siêu sao Messi chính là người đã chi 1,6 triệu USD để giúp đỡ người đồng đội cũ của mình, khoản bảo lãnh này được chi trả bởi một ngân hàng tại Barcelona và El Pulga chính là người thực hiện động thái này.

Ronaldinho chính là người dìu dắt Messi khi cả hai còn đang cùng khoác áo Blaugrana và là người truyền cảm hứng cho M10 thời gian đầu thi đấu cho Barca hơn một thập kỷ trước.

Messi là người đã giải cứu anh trai nuôi Ronaldinho
Messi được cho là đã giải cứu Ronaldinho khỏi vòng lao lý 

Trước đó, chia sẻ với giới truyền thông, tiền vệ Xavi từng tiết lộ về mối quan hệ giữa Ronaldinho và đàn em Messi: "Bạn có thể thấy rằng khi Messi 16, 17 tuổi và Ronaldinho đã nhận nuôi Messi như một người em trai, họ có mối quan hệ rất tốt. Ronaldinho, giống như những người khác, thấy rằng Messi có một cái gì đó rất đặc biệt".

Cũng theo Xavi, Ronaldo đã giúp đỡ Messi rất nhiều để M10 có được thành công như ngày hôm nay. "Tất cả chúng tôi đã giúp Messi, nhưng Ronaldinho là cầu thủ hay nhất thế giới

Messi khi đó là một cầu bé 16, 17 tuổi và được cầu thủ hay nhất thế giới chào đón như một thành viên trong gia đình. Điều này đã giúp Leo rất nhiều để có được vị trí như bây giờ", Xavi kết luận.

Q.Pham
Theo Đời sống Plus/GĐVN