Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:03
RSS

CLB HAGL từng ‘bá đạo’ như thế nào ở đấu trường V.League?

Thứ năm, 09/04/2020, 08:55 (GMT+7)

Ít ai biết, hơn một thập kỷ trước CLB HAGL của bầu Đức từng là một thế lực lớn của bóng đá Việt Nam và từng làm mưa làm gió ở V.League cũng như Cup quốc gia Việt Nam.

HAGL là một trong những CLB nổi tiếng và được yêu mến hàng đầu của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại, nơi sở hữu những tài năng Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy…thuộc khóa I Học viện HAGL JMG nức tiếng trong và ngoài khu vực.

Tuy thành tích của đội bóng không có gì đặc biệt trong nhiều năm trở lại đây, song ít ai biết trong quá khứ, phố Núi từng là một trong những “đại gia” của V.League với rất nhiều thành tích đáng nể trong làng bóng đá nội.

Nơi đây cũng từng sở hữu rất nhiều chân sút chất lượng tới từ Thái Lan cũng như những cầu thủ Việt kiều đẳng cấp khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam phát cuồng.

Tiền thân của câu lạc bộ HAGL là Đội bóng đá Gia Lai - Kon Tum, thành lập năm 1976. Dù chỉ là một đội bóng nghiệp dư, đội cũng từng có lần đoạt chức vô địch giải A2 (tương đương với hạng Nhất hiện nay) khu vực 5 (bao gồm các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên).

Đầu năm 1991, CLB Gia Lai- Kon Tum bất ngờ giải thể, một số cầu thủ chủ chốt của đội bóng này thành lập đội bóng mới lấy tên là Đội bóng đá Gia Lai.

Trong khoảng 10 năm sau đó, đội bóng Gia Lai không để lại bất kỳ một dấu ấn nào ở đấu trường hạng Nhất quốc gia, với mô hình đơn vị sự nghiệp.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi vào năm 2001, khi CLB bắt tay hợp tác với doanh nhân Đoàn Nguyên Đức và được chuyển sang mô hình bán chuyên nghiệp dưới sự tài trợ của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

Tiếp quản đội bóng từ tỉnh Gia Lai, Bầu Đức ngay lập tức lên kế hoạch biến phố Núi trở thành CLB nổi tiếng và đẳng cấp trên lãnh thổ Việt Nam bằng hai bản hợp đồng bom tấn tới từ Thái Lan là tiền đạo hàng đầu Đông Nam Á thời điểm đó Kiatisuk và tiền vệ Chukiat.

Đây cũng được xem là những bản hợp đồng thành công nhất của bóng đá Việt Nam thập kỷ trước.

Đầu quân cho bầu Đức với một mức lương “siêu khủng”, Kiatisuk ngay lập tức giúp đội bóng Gia Lai lên hạng ngay mùa giải năm đó.

Kết thúc mùa bóng năm đó (2002), đội chính thức được chuyển giao cho Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai quản lý, đổi tên thành Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, trở thành một trong những câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam.

Sau khi lên chơi ở V.League, Bầu Đức lập tức chiêu mộ thêm ngôi sao của bóng đá Thái Lan thời bấy giờ Dusit Chalermsan, cùng một loạt những tên tuổi của bóng đá Việt Nam đương thời như Võ Văn Hạnh (thủ môn), Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Phi Hùng, Trịnh Duy Quang, Lương Trung Tuấn (hậu vệ).

Lê Quốc Vượng, Nguyễn Văn Đàn, Nguyễn Hữu Đang (hậu vệ); Văn Sĩ Hùng, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Minh Hải, Ngô Quang Trường (tiền đạo).

Với một hình đầy rẫy những ngôi sao tên tuổi của Đông Nam Á không ngạc nhiên khi HAGL vô địch V.League 2003 sau khi vừa mới lên hạng và bảo vệ thành công danh hiệu của mình ở mùa giải năm sau (V.League 2004), đồng thời đội cũng giành luôn hai Siêu cúp Quốc gia các năm đó.

Ngoài việc vô địch V.League hai mùa giải (2003, 2004), giành hai Siêu Cúp (2003, 2004), CLB HAGL cũng giành được hạng ba giải ASEAN Club Championship (2005).

CLB HAGL từng ‘bá đạo’ như nào ở đấu trường V.League?
Kiatisuk từng một thời làm lính của bầu Đức

Sau những thành công liên tiếp, nhiều ngôi sao nội của đội bóng đá lần lượt ra đi vì nhiều lý do trong khi Kiatisuk, Dusit, Trịnh Duy Quang dần qua thời kỳ đỉnh cao.

Các bản hợp đồng đình đám mới của câu lạc bộ với Kesley Alves, TawanSripan, Datsakorn Thonglao. .. đều không đem lại hiệu quả như mong muốn, đội bóng của bầu Đức đi xuống từ đó và trắng tay với các danh hiệu suốt một thời gian dài.

Đầu năm 2007, Bầu Đức có bước đi táo bạo khi hợp tác với câu lạc bộ bóng đá nước Anh là Arsenal để mở học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG ở Pleiku, cho ra đời những cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam hiện tại như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn…

Trong giai đoạn lò HAGL Arsenal JMG đi vào hoạt động và bắt đầu mài rũa những viên ngọc thô cho bóng đá Việt Nam, đội một HAGL với những tên tuổi như tuyển thủ quốc gia người Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn; ba tuyển thủ quốc gia tới từ Đồng Tháp là Phan Thanh Bình, Đoàn Việt Cường, Dương Văn Pho đã không có được thành tích nào đáng kể ở V.League dù đặt mục tiêu vô địch và lấy lại vị thế ở giải đấu quốc nội.

Sau giai đoạn này, vào năm 2010 HAGL tiến hành sử dụng cầu thủ trẻ do mình đào tạo, đồng thời mời Kiatisuk về dẫn dắt, dù vậy thành tích của đội bóng phố Núi trong 5 năm sau đó không thực sự ấn tượng khi chỉ chỉ quanh quẩn trong Top 6 V.League dù tham vọng của họ là ngôi vô địch, và chỉ giành được ngôi Á quân Cup quốc gia 2010.

Mùa giải V-League 2015 là một cuộc đại cách mạng đối với đội bóng phố Núi. Sau những thành công nhất định của lứa cầu thủ trẻ của Học viện HAGLArsenal JMG, trong màu áo U19 Việt Nam, bầu Đức đã tiến hành thay máu toàn bộ đội bóng cả trong lẫn ngoài.

Lúc này khóa I HAGL JMG với những Công Phượng, Tuấn Anh , Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thành... trở thành nòng cốt của đội bóng và chính thức chinh chiến ở giải đấu danh giá hàng đầu Việt Nam.

Tuy nhiên với sai lầm về tuyển chọn ngoại binh , HLV và thiếu những cầu thủ kinh nghiệm trong đội hình đã khiến phố Núi không có được thành công như mong đợi, thậm chí trong 4 mùa giải gần đây đội bóng của bầu Đức thường xuyên phải vật lộn với cuộc chiến chống trụ hạng đầy cam go khiến người hâm mộ phố Núi không giấu nổi sự thất vọng.

Mùa giải 2020, HAGL với sự đổi mới về ngoại binh cũng như tư duy chơi bóng đang dần lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Ở giai đoạn tới khi mà Công Phượng và Xuân Trường cùng trở lại, sức mạnh nơi hàng công của phố Núi sẽ được tăng cường đáng kể và dự báo đội bóng này sẽ tham gia cuộc đưa tới ngôi vô địch ở mùa giải năm nay, thay vì gồng mình trụ hạng như các mùa giải trước.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN